Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 diễn ra an toàn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 diễn ra an toàn

ANTĐ - Thí sinh cả nước đã bước vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014. Mặc dù đến thời điểm này, vẫn chưa có báo cáo thực sự đầy đủ, song theo nhận định sơ bộ từ phía các cơ quan chức năng, kỳ thì tốt nghiệp THPT của thành phố Hà Nội năm nay đã diễn ra an toàn, đúng quy chế. 
Sĩ tử khó đạt điểm 10 môn Tiếng Anh

Sĩ tử khó đạt điểm 10 môn Tiếng Anh

ANTĐ - Khác với những năm trước, đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm nay có thêm phần thi viết. Đây là phần thi khiến các thí sinh dễ bị mất điểm nếu không đọc kỹ đề và làm cẩn thận. Bên cạnh đó, đề thi có một số câu mang tính chất "đánh lừa" thí sinh trong phần phát âm và cách sử dụng từ. Do đó, các sĩ tử sẽ dễ đạt được mức điểm từ 8 trở lên, nhưng nếu muốn được trọn vẹn 10 điểm thì hơi khó.
Môn Hóa "dễ thở", nhiều sĩ tử kỳ vọng đạt điểm cao

Môn Hóa "dễ thở", nhiều sĩ tử kỳ vọng đạt điểm cao

ANTĐ - Với nhiều câu hỏi lý thuyết và phần bài tập tính toán đơn giản, nội dung lại gói gọn trong chương trình lớp 12, đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm nay khiến các sĩ tử thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hứa hẹn có nhiều điểm 9, 10 ở môn thi này.
Sự kiện giàn khoan Trung Quốc được đưa vào đề thi môn Văn

Sự kiện giàn khoan Trung Quốc được đưa vào đề thi môn Văn

ANTĐ - Không nằm ngoài dự đoán, vấn đề biển Đông, đặc biệt là sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam đã chính thức xuất hiện trong đề thi môn Văn – môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014.
Hơn 900.000 thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên

Hơn 900.000 thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên

ANTĐ - Ngày 2-6, hơn 900.000 thí sinh cả nước chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT kéo dài 2 ngày rưỡi. Trong ngày đầu tiên, thí sinh sẽ thi môn Ngữ văn, môn thi có nhiều thay đổi nhất là môn Ngữ văn. Buổi chiều cùng ngày sẽ thi hai môn thi Vật lý và Lịch sử.

Sẽ xử nghiêm nếu sửa điểm hồ sơ

Sẽ xử nghiêm nếu sửa điểm hồ sơ

ANTĐ - Trực tiếp kiểm tra nhiều lần khâu chuẩn bị tại một số hội đồng thi tốt nghiệp THPT của Hà Nội, ngày 30-5, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cho biết, việc sửa điểm trong hồ sơ hay thu thêm các khoản trái quy định sẽ bị xử  lý nghiêm.
Lập đường dây nóng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Lập đường dây nóng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

ANTĐ - Theo Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Huy Bằng, trước thời điểm gần kề ngày thi tốt nghiệp THPT nhưng việc thanh tra công tác chuẩn bị thi ở một số nơi làm chưa quyết liệt, chưa đảm bảo nội dung, đối tượng thanh tra theo hướng dẫn. 
Cần sớm có phương án thi tốt nghiệp THPT 2015

Cần sớm có phương án thi tốt nghiệp THPT 2015

ANTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nghiên cứu, tham khảo đề cương cải tiến kỳ thi tốt nghiệp THPT do Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập đề xuất và khẩn trương xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2015. 
Phân cấp cho địa phương tổ chức thi tốt nghiệp THPT

Phân cấp cho địa phương tổ chức thi tốt nghiệp THPT

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển vừa đề nghị các tỉnh thành phố cùng ban ngành liên quan trên cả nước phối hợp với ngành giáo dục triển khai những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay trên tinh thần phân cấp quản lý cho các địa phương.
Duy trì đường dây nóng xử lý vi phạm giao thông

Duy trì đường dây nóng xử lý vi phạm giao thông

ANTĐ - Ngày 25-4, UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30-4 và 1-5; kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và các kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, cao đẳng. 
Đề xuất một kỳ thi - hai mục đích

Đề xuất một kỳ thi - hai mục đích

ANTĐ - Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ ngoài công lập Việt Nam (VIPUA) đề xuất Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phương án kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015.