Top 10 mẫu chiến đấu cơ phổ biến nhất trên thế giới

ANTĐ - Trung tâm phân tích Flight International vừa công bố một báo cáo về sự phát triển của không lực toàn thế giới, qua đó, xếp hạng mức độ phổ biến của các loại chiến đấu cơ hiện nay. 

Theo thống kê, loại máy bay chiến đấu có số lượng nhiều nhất trên thế giới hiện nay là F-16 Fighting Falcon của Mỹ, với 2.264 chiếc, chiếm tổng cộng 15% số lượng chiến đấu cơ toàn cầu. Tiếp theo, đứng vị trí thứ 2 là chiếc F-18 Hornet/Super Hornet cũng do Mỹ sản xuất, với 1.047 chiếc, chiếm 7% lượng tiêm kích trên thế giới.

Top 10 mẫu chiến đấu cơ phổ biến nhất trên thế giới ảnh 1Chiến đấu cơ F-16  

Về thứ 3 là máy bay Su-27 của Nga với 943 chiếc, chiếm 6% lượng máy bay chiến đấu thế giới. Trong khi đó, F-15 Eagle của Mỹ đứng vị trí thứ 4 với 858 chiếc, chiếm gần 6%.

Chiếm 2 vị trí thứ 5 và thứ 6 là 2 máy bay của Nga Mikoyan MiG-29 (Fulcrum) và MiG-21 (Fishbed) với số lượng lần lượt là 819 và 551 chiếc. Đứng vị trí thứ 7 tiếp tục là một máy bay Nga, Su-25 Frogfoot, với 503 chiếc và chiếm 3% số lượng chiến đấu cơ trên thế giới.

Top 10 mẫu chiến đấu cơ phổ biến nhất trên thế giới ảnh 2Chiến đấu cơ Su-27 

Theo sau Su-25 là các máy bay Trung Quốc đứng vị trí thứ 8,9 và 10. Cụ thể, chiến đấu cơ F-5 là mẫu máy bay phổ biến thứ 8 trên thế giới 482 chiếc, chiếm 3% tổng lượng chiến đấu cơ, theo sau đó là tiêm kích F-7 với 459 chiếc và J-7 với 418 chiếc.

Ngoài top 10, còn lại 6.208 chiếc chiến đấu cơ thuộc nhiều loại khác nhau và con số này chiếm 43% tổng sống chiến đấu cơ đang hoạt động trên toàn cầu. Tính đến cuối năm 2015, có 14.552 chiếc máy bay chiến đấu đang được biên chế trong lực lượng vũ trang của các quốc gia trên thế giới.