- Đức tái sản xuất tên lửa hành trình Taurus với thay đổi đáng giá
- Nhật Bản trang bị tên lửa hành trình tầm xa cho tàu ngầm - bước ngoặt chiến lược trên biển Đông Á
- Tên lửa hành trình cỡ nhỏ Banderol lần đầu thực chiến?
![]() |
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky |
Hồi tháng 8 vừa qua, ông Zelensky lần đầu tiên tuyên bố việc phát triển tên lửa Flamingo đang được tiến hành, nói rằng đây là tên lửa hành trình tầm xa đầu tiên do Ukraine sản xuất trong nước, có tầm bắn lên tới 3.000 km.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích đã lưu ý rằng nó rất giống với hệ thống FP-5 do Công ty quốc phòng Anh-UAE Milanion Group giới thiệu đầu năm nay tại một triển lãm vũ khí ở Abu Dhabi.
Trong cuộc phỏng vấn với TSN hôm 26-10, Tổng thống Zelensky thừa nhận “đã có vấn đề về công nghệ trong quá trình sản xuất Flamingo”, đồng thời cho biết thêm rằng “có sự chậm trễ trong việc tài trợ từ các đối tác, và vấn đề này đang được giải quyết”. Tuy nhiên, ông cho biết ông chắc chắn rằng đơn đặt hàng tên lửa “sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay”.
Tầm bắn của Flamingo đồng nghĩa với việc tên lửa này có khả năng vươn tới Matxcơva nếu được phóng từ Ukraine. Truyền thông Nga đưa tin, hệ thống phòng không của Matxcơva có khả năng đánh chặn được Flamingo, vốn bay với tốc độ tương đối thấp.
Các báo cáo trước đó cho rằng nhiên liệu sử dụng cho tên lửa Flamingo sẽ được sản xuất tại Đan Mạch. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định tên lửa Flamingo “có mục đích tấn công sâu vào bên trong nước Nga”, đồng thời cáo buộc Đan Mạch là một trong những “nhà tài trợ cho Kiev”.
