Tổng thống Ukraine phản ứng trước việc Nga công nhận độc lập 2 khu vực ở Donbass

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 22-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuyên bố rằng các đường biên giới được quốc tế công nhận của Ukraine sẽ không thay đổi, bất chấp việc Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận độc lập cho hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Hôm 21-2, Hội đồng An ninh Nga và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức họp báo, tuyên bố công nhận độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Ông Putin đã kêu gọi Kiev ngừng các hành động thù địch ở các quốc gia mới này, đồng thời cảnh báo rằng "chế độ cầm quyền Ukraine" sẽ đổ lỗi cho xung đột tiếp diễn trong khu vực.

Trong một bài phát biểu trước toàn dân vào sáng 22-2, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng, động thái của Nga đồng nghĩa với việc Matxcơva rút khỏi Hiệp định Minsk và hợp pháp hóa quân đội Nga trong khu vực, vốn đã ở Donbass từ năm 2014.

Sau khi có tuyên bố từ phía Nga, Ukraine đã kêu gọi tổ chức họp khẩn Nhóm Bộ tứ Normandy bởi theo ông Zelensky, các nỗ lực hòa bình trước đây và các cuộc đàm phán hiện tại đã bị vô hiệu hóa.

Trong khi Tổng thống Ukraine kêu gọi hòa bình, ông cũng lưu ý rằng Kiev đã chuẩn bị cho bất cứ điều gì xảy ra. Chính phủ Ukraine được cho là đang chờ phản ứng từ các đồng minh trước khi tiến hành các bước tiếp theo.

Bài phát biểu của ông Zelensky được đưa ra vài giờ trước cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Nga-Ukraine. Cuộc họp do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi.

Trong những tháng gần đây, Matxcơva liên tục bác bỏ các cáo buộc của Mỹ rằng Nga đang dàn dựng một cuộc “xâm lược” Ukraine với cái cớ là xung đột ở miền Đông. Sau khi công nhận độc lập, Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở DPR và LPR.