Tổng thống Ukraine cân nhắc cho phép hỗ trợ nhân đạo ở miền đông

ANTĐ - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông đang cân nhắc việc cho phép hỗ trợ nhận đạo trong vùng nổi loạn ở miền đông Ukraine.

“Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ viện trợ nhân đạo nếu các sứ mạng này thuộc tổ chức quốc tế, không có hộ tống quân sự và phải đi qua đồn giám sát biên giới đang được kiểm soát bởi quân đội Ukraine”, tổng thống Ukraine Poroshenko nói trong cuộc điện đàm với thủ tướng Angela Merkel.

Ukraine cho phép hỗ trợ nhân đạo nhưng phải từ tổ chức quốc tế, không có hộ tống quân sự và đi qua đồn kiểm soát của Ukraine

Nga đã liên tiếp đưa ra các báo cáo về nhân đạo, đồng thời ra tăng sức ép lên Liên Hợp Quốc để có thể thực hiện ngay một sứ mệnh nhân đạo ở Ukraine. Tuy nhiên, chính quyền Ukraine và các nước phương Tây e sợ rằng Nga sẽ viện cớ này để triển khai quân vào miền đông Ukraine.

Người phát ngôn của nhà Trắng cho biết cả tổng thống Mỹ Obama và thủ tướng Đức Merkel đều đồng ý rằng mọi can thiệp của Nga vào Ukraine là không thể chấp nhận được và vi phạm luật pháp quốc tế.

Đại diện điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đã lên chối bỏ cáo buộc của các nước phương Tây và kêu gọi ngay một hành động hỗ trợ nhân đạo do thảm hoạ nhân đạo đang cận kề ở Ukraine.

Giao tranh ác liệt vẫn đang tiếp tục diễn ra ở miền đông Ukraine

Thủ tướng của nhà nước Cộng hoà Nhân dân Donetsk, Aleksandr Zakharchenko cho biết, quân li khai sẵn sàng ngừng bắn để tạo điều kiện cho công tác hỗ trợ nhân đạo.

Vào hôm 9/8, hội đồng thành phố Lugansk cho biết khoảng 425.000 người tại đây đã sống thiếu điện và nước trong vòng một tuần qua. Nhiều nơi vẫn tiếp tục bị bắn phá và nhiều cửa hàng phải đóng cửa.  Ít nhất một người đã thiệt mạng, cùng 18 người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng đạn pháo vào một khu căn hộ ở Donetsk vào hôm 9/8. Nhiều vụ nổ cũng được nghe thấy ở sân bay Donetsk.