- Nga nói gì sau khi giá trị thương mại với Triều Tiên tăng cao ngất ngưởng?
- Chuyên gia: Phóng tên lửa qua Nhật, Triều Tiên đang gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ
- Tổng thống Trump đe Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa qua Nhật Bản
“Mỹ đã thương lượng với Triều Tiên và miễn cưỡng trả tiền cho họ suốt 25 năm. Đối thoại không còn là trả lời”, Tổng thống Trump viết trên Twitter vào hôm 30-8.

Tổng thống Trump và Bộ trưởng Mattis không có chung một tuyên bố về Triều Tiên
Tuy nhiên, điều này dường như trái với quan điểm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, người đã khẳng định sau đó ít giờ rằng, không có chuyện Mỹ sẽ rời xa biện pháp ngoại giao với Triều Tiên: “Chúng tôi tiếp tục hợp tác cùng nhau, các bộ trưởng khác và tôi có trách nhiệm bảo vệ những quốc gia khác, tất cả mọi người dân và lợi ích của chúng tôi”.
Vào hôm 28-8, sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo bay qua không phận Nhật Bản, Tổng thống Trump cũng có ý ám chỉ muốn sử dụng biện pháp quân sự khi tuyên bố rằng, "mọi lựa chọn đều đang được cân nhắc".
15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã cùng chỉ trích vụ phóng thử này là vượt quá giới hạn, đồng thời yêu cầu Triều Tiên ngừng ngay chương trình phát triển vũ khí.
Tuy nhiên, tuyên bố của Hội đồng Bảo an không đe dọa ban hành một biện pháp trừng phạt mới với Triều Tiên mà giục các bên cùng hợp tác để giảm thiểu căng thẳng trong khu vực.