Tổng thống Putin: Nga vẫn viện trợ Ukraine, phương Tây chỉ hứa suông

ANTĐ - Ngày 9-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga không công nhận tính hợp pháp của chính quyền mới của Ukraine, nhưng vẫn tiếp tục viện trợ kinh tế cho nước láng giềng đang gặp khủng hoảng này.

Trong một cuộc họp với các quan chức cấp cao Nga, ông Putin nói: "Như các bạn biết đấy, các đối tác của chúng ta ở châu Âu công nhận tính hợp pháp của chính quyền Kiev hiện tại, nhưng lại chẳng làm gì để hỗ trợ Ukraine, không một đồng USD nào, không một đồng euro nào".

Trong khi đó, "Liên bang Nga không công nhận tính hợp pháp của chính quyền ở Kiev, nhưng sẽ tiếp tục hỗ trợ về kinh tế và trợ cấp cho nền kinh tế Ukraine hàng trăm triệu và hàng tỷ USD từ bây giờ. Tất nhiên, tình hình này sẽ không thể tiếp diễn mãi", ông cho biết thêm.

Ông đã đề nghị các quan chức tham dự cuộc họp cần "tuân thủ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với tất cả các hợp đồng với các đối tác Ukraine, nhưng cần phải chuẩn bị cho bất cứ diễn biến tình hình nào, bao gồm việc thay thế các mặt hàng nhập khẩu” từ Ukraine.

Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở Donetsk

Tổng thống Putin cũng yêu cầu, Nga phải sẵn sàng cho một tình huống khi quan hệ với các công ty quốc phòng của Ukraine bị cắt đứt, do bất ổn chính trị đang diễn ra tại Ukraine.

Tổng thống Nga đề nghị chính phủ và tập đoàn khí đốt nhà nước Gazprom nên kiềm chế trong trường hợp Ukraine không trả tiền mua khí đốt, đồng thời cũng không yêu cầu nước này phải thanh toán trước cho tới sau khi có các cuộc đàm phán bổ sung, bởi "điều này trái với hợp đồng".

Trước đó trong ngày, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho rằng, Nga có lý do để chuyển sang chế độ thanh toán trước đối với việc cung cấp khí đốt cho Ukraine.

Sau khi Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị lật đổ và Crimea sáp nhập với Nga, Gazprom đã huỷ 2 chương trình giảm giá khí đốt lớn cho Ukraine, và nâng giá từ 268 USD lên 485 USD/1.000m3, kể từ ngày 1-4.