Tổng thống Putin nêu lý do có thể dẫn đến xung đột Nga-NATO

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng khả năng Ukraine gia nhập NATO gây ra mối đe dọa đối với an ninh châu Âu, vì nó tạo cơ sở cho một cuộc xung đột lớn giữa Matxcơva và khối quân sự này.
Tổng thống Nga V.Putin cáo buộc Mỹ phớt lờ các lo ngại về an ninh của Nga

Tổng thống Nga V.Putin cáo buộc Mỹ phớt lờ các lo ngại về an ninh của Nga

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hungary, Viktor Orban ngày 1-2, ông Putin nói rằng việc Ukraine khả năng trở thành thành viên NATO sẽ giúp Kiev "đầy ắp" vũ khí, do họ được quyền tiếp cận với các vũ khí tấn công tối tân.

Tổng thống Nga cảnh báo, những diễn biến như vậy có thể thúc đẩy Kiev thực hiện kế hoạch hành động quân sự ở Crimea. Khi đó, Matxcơva sẽ có hành động đáp trả, vì sau quyết định sáp nhập vào tháng 3-2014, đây lãnh thổ có chủ quyền của Nga. Điều này có thể dẫn đến xung đột Nga-NATO.

Ông Putin nói thêm, Matxcơva muốn tránh một kịch bản như vậy, đồng thời nhấn mạnh rằng lợi ích của Nga cũng phải được tính đến.

Cũng trong phát biểu tại Matxcơva, ông Putin cũng bày tỏ nghi ngờ rằng an ninh của Ukraine là mối quan tâm hàng đầu của Washington. Tổng thống lập luận rằng, Mỹ chỉ muốn “kiềm chế” Nga, nên việc tạo ra xung đột ở biên giới của Nga là để cho phép Mỹ và các đồng minh giáng thêm đòn trừng phạt đối với Matxcơva.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định, Washington cho đến nay đã phớt lờ những lo ngại về an ninh cơ bản của Matxcơva sau các cuộc đàm phán căng thẳng giữa hai bên.

Ông Putin phân tích, Mỹ chỉ tập trung vào quyền tự do lựa chọn đảm bảo an ninh của một quốc gia nhưng coi thường một nguyên tắc quan trọng khác của an ninh châu Âu, đó là không một quốc gia nào được phép tăng cường an ninh của chính mình bằng cái giá của quốc gia khác.