Tổng thống Putin "mục sở thị" xe bọc thép của lực lượng an ninh Nga

ANTĐ -Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa trực tiếp ''mục sở thị” phương tiện chiến đấu mới của lực lượng an ninh Nga có tên “Kẻ trừng phạt”.

Ông Putin có dịp được xem phương tiện chiến đấu bọc thép mới nhất của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại Moscow vào hôm 26-2. Giám đốc FSB, Alexander Bortnikov đã cùng đi với Tổng thống Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu để giới thiệu về chiếc xe có tên gọi ZiL Karatel, tức là “Kẻ trừng phạt”.
Tổng thống Putin "mục sở thị" xe bọc thép của lực lượng an ninh Nga ảnh 1Chiếc xe mới của FSB có thể chở theo 10 người 

Đây là mẫu xe mới được công bố rộng rãi, mặc dù tin đồn về nó đã xuất hiện từ vài năm trước. Chiếc xe có thể chở được 10 người và có thiết kế gầm hình chữ V gấp khúc để tránh mảnh bom mình có thể gây sát thương.

Ông Bortnikov tiết lộ, chiếc xe có lớp giáp đạt tiêu chuẩn 6a, có thể khả năng bảo vệ được những người trong xe khỏi các loại đạn đạo từ mọi hướng.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng xem xét cả xe bọc thép Viking do hãng Kamaz sản xuất, dựa theo mẫu xe đua Kamaz-4911 Extreme.

Việc thị sát các loại phương tiện mới đến sau khi ông Putin có cuộc gặp thường niên với các lãnh đạo của FSB để cùng tổng kết những gì cơ quan này đã đạt được vào năm trước. Trong buổi họp mặt, ông Putin đã cảnh báo FSB nên tập trung vào việc chống khủng bố tại Nga cũng như ngăn chặn các nỗ lực nhằm can thiệp vào chính trường nước này. 
Video Tổng thống Putin được giới thiệu về chiếc xe "Kẻ trừng phạt":