Tổng thống Putin được đề cử giải Nobel Hòa bình, uy tín tăng vùn vụt

ANTĐ - Kết quả một cuộc thăm dò ý kiến độc lập tại Nga hôm 26-3 cho hay, 80% số người được hỏi ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin vì cho rằng ông đang đưa đất nước Nga đi đúng hướng.

Theo cuộc thăm dò trung tâm Levada cho thấy, tỉ lệ ủng hộ ông Putin đã tăng 8% kể từ khi ông có bài phát biểu trước Quốc hội về việc sát nhập Crimea vào lãnh thổ của Nga vào tuần trước.

Levada cũng cho biết, Tổng thống Putin cũng đã từng đạt được tỉ lệ ủng hộ cao nhất vào năm 2008, khi thủ tướng Dmitry Medvedev kế nhiệm ông Putin trong vai trò là Tổng thống.

Cũng theo một cuộc thăm dò khác của Trung tâm này công bố vào tuần trước cho thấy, đa số người Nga cho rằng đất nước họ là một cường quốc và giữ vai trò quan trọng trên trường quốc tế.

Khoảng 63% số người được hỏi cho biết, nước Nga hiện đại đã lấy lại được vị thế của một nước siêu cường, mức cao nhất trong lịch sử trong các cuộc thăm dò được thực hiện từ năm 2000.

Vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Putin cũng được các tạp chí hàng đầu của Anh bình chọn là nhân vật của năm, vì những thành công trong việc đưa Nga trở thành một trong những nước có vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế.

Cũng theo kết quả cuộc thăm dò hôm 26-3, 18% số người được hỏi không đồng ý với những gì tổng thống Putin làm hiện nay.

Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 21 đến 24-3 với 1.600 người tham gia, tại 130 thành phố của Nga. Tỉ lệ sai sót là 3,4%.

Được biết, trong lúc căng thẳng giữa Nga với Mỹ và EU về vấn đề Ukraine đang tiếp tục dâng cao thì vừa qua, Viện Nobel Na Uy tiếp tục tuyên bố, Tổng thống Nga V.Putin lại một lần nữa được đề cử cho giải Nobel Hòa bình.