Tổng thống Putin điện đàm với thủ tướng Ý về tình hình Ukraine

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với thủ tướng Ý Matteo Renzi về tình hình Ukraine và sự cần thiết trong việc thực hiện thoả thuận Geneva của các bên liên quan.

“Cả hai nhà lãnh đạo đã trao đổi các quan điểm về tình Ukraine và nhấn mạnh đến việc cần thiết của việc thực hiện thoả thuận Geneva vào ngày 17/4”, điện Kremlin cho biết.

Putin và ông Renzi đã thảo luận về tình hình hợp tác giữa Nga và Ý trong nhiều phương diện khác nhau bao gồm cả năng lượng.

Vào ngày 17/4 ở Geneva, những nhà ngoại giao hàng đầu của 4 bên bao gồm Mỹ, Nga, châu Âu và Ukraine đã đồng ý những biện pháp nhằm làm giảm căng thẳng ở Ukraine bao gồm giải giáp những lực lượng quân sự phi pháp vàddoosi thoại về vấn đề cải tổ.

Vào tuần trước, tổng thống tạm quyền Oleksander Turchinov đã ra lệnh khởi động lại chiến dịch đặc biệt nhằm trấn áp những người biểu tình ủng hộ Liên bang hoá.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết mặc dù thoả thuận Geneva kêu gọi chấm dứt bạo lực và phản đối chủ nghĩa cực đoan nhưng nhóm nổi loạn có tên Right Sector vẫn tiếp tục những hành động kích động ở Ukraine, bao gồm cả tấn công những người Ukraine.