Tổng thống Putin bổ nhiệm cựu Đại sứ Nga tại Nhật Bản làm Thứ trưởng Ngoại giao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm cựu Đại sứ Nga tại Nhật Bản Mikhail Galuzin làm Thứ trưởng Ngoại giao mới của nước này.
Ông Mikhail Galuzin được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao Nga

Ông Mikhail Galuzin được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao Nga

Động thái này diễn ra sau khi ông Putin ký sắc lệnh tổng thống bãi nhiệm ông Galuzin thôi giữ chức Đại sứ Nga tại Nhật Bản vào hôm 25-11-2022.

Truyền thông nhà nước Nga đưa tin, ông Galuzin sẽ thay thế vị trí của ông Igor Morgulov, người được bổ nhiệm làm Đại sứ Nga tại Trung Quốc hồi tháng 9. Hiện vẫn chưa có thông tin về việc ai sẽ là đại sứ tiếp theo của Nga tại Nhật Bản.

Ông Mikhail Galuzin, 62 tuổi, bắt đầu sự nghiệp ngoại giao của mình từ năm 1983 dưới thời Liên Xô trước đây. Ông đã 4 lần làm việc tại Nhật và trở thành Đại sứ vào năm 2018.

Là một nhà ngoại giao lâu năm, ông Galuzin rất thông thạo các vấn đề liên quan đến Nhật Bản. Ông có lập trường cứng rắn về vấn đề 4 hòn đảo do Nga kiểm soát nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền. Nhật Bản gọi các đảo này là Lãnh thổ phương Bắc.