Tổng thống Pháp: Quan hệ Mỹ - EU lâm nguy nếu Donald Trump thắng cử

ANTĐ -Tổng thống Pháp Francois Hollande vừa công khai lên tiếng chỉ trích ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump khi khẳng định rằng, quan hệ giữa Mỹ và châu Âu sẽ trở nên vô cùng phức tạp nếu vị tỉ phú này trở thành ông chủ mới của Nhà Trắng. 

Tổng thống Hollande đã kêu gọi các thành viên Đảng Dân chủ của Mỹ nên đoàn kết nhằm giúp bà Hillary Clinton giành chiến thắng trong cuộc chạy đua Tổng thống Mỹ.

Ông Hollande cho rằng, những người dự đoán việc ông Trump không thể thắng cử chính là những người tin tưởng việc Anh không bao giờ rời EU.

Tổng thống Pháp Francois Hollande

“Những biểu ngữ mà ông Trump nói ra không khác gì những điều mà phe đối lập ở Pháp hay châu Âu thường dùng. Điều đáng nói là những phát ngôn này chứa nội dung tuyên truyền nỗi sợ làn sóng người nhập cư, tư tưởng kỳ thị người Hồi giáo, sự ngờ vực nền dân chủ, thậm chí bôi nhọ các nhân vật quan trọng”, Tổng thống Hollande nói với tờ Les Eschos.

Tổng thống Pháp khẳng định rằng, việc ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ là thực sự nguy hiểm và sẽ làm phức tạp hóa quan hệ giữa Mỹ và châu Âu.

Việc ông Trump bị người đứng đầu các nước đồng minh của Mỹ chỉ trích không phải là chuyện lạ. Vào hồi tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Anh David Cameron đã nhận xét rằng, ông Trump là người “bảo thủ, ngu ngốc và sai lầm”, ám chỉ việc ứng viên Đảng Cộng hòa tuyên bố ủng hộ một lệnh cấm nhập cảnh tạm thời vào Mỹ đối với người Hồi giáo.

Hiện nay, những cuộc thăm dò ý kiến dư luận gần đây đều cho thấy bà Clinton đang dẫn trước ông Trump ở khoảng cách từ 4 đến 10 điểm phần trăm, tuy nhiên, các chuyên gia chính trị cho rằng, vẫn còn nhiều thời gian để ông Trump lật ngược lại tình thế nếu có chiến lược đúng đắn.