Tổng thống Pháp lên án các vụ bạo lực phản đối taxi Uber

ANTĐ - Trước tình trạng bạo lực nghiêm trọng do những người biểu tình phản đối dịch vụ taxi Uber gây ra tại Thủ đô Paris, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng, hành động này là không thể chấp nhận được tại một quốc gia có nền dân chủ như Pháp. 

Tổng thống Pháp lên án các vụ bạo lực phản đối taxi Uber ảnh 1

Khoảng 3.000 lái xe taxi truyền thống đã biểu tình phản đối Uber vào ngày 25-6

Tuy nhiên ông Hollande cũng khẳng định dịch vụ Uber-POP là bất hợp pháp và yêu cầu giải tán doanh nghiệp cũng như thu giữ các phương tiện của Uber.

Trước đó, ngày 25-6, khoảng 3.000 lái xe taxi truyền thống đã tham gia cuộc biểu tình phản đối dịch vụ Uber. Họ chặn các ngả đường dẫn tới các sân bay lớn, đốt phá nhiều phương tiện ở Thủ đô Paris và ngăn chặn các xe tiếp cận với các nhà ga đường sắt trên khắp đất nước. Ít nhất 10 người đã bị bắt, 7 nhân viên cảnh sát bị thương và khoảng 70 phương tiện bị hư hỏng sau các vụ gây rối này.

Taxi Uber đã bị coi là bất hợp pháp tại Pháp từ tháng 1-2015, song dịch vụ này vẫn tiếp tục hoạt động do luật chưa có hiệu lực.