Tổng thống Obama cho phép dùng không kích ở Iraq

ANTĐ - Vào hôm 7/8, Tổng thống Obama đã tuyên bố cho phép sử dụng không kích ở Iraq, nếu cần thiết, để bảo vệ các nhân sự Mỹ đang làm việc tại đây và cho biết rằng hàng viện trợ nhân đạo đã được thả xuống để cứu giúp những người theo tôn giáo thiểu số đang bị cô lập ở Iraq.

Tổng thống Obama đã khẳng định việc tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang lên kế hoạch tiêu diệt những người theo đạo thiên chúa và Yazidis ở Iraq là một tội ác diệt chủng và nước Mỹ sẽ hành động khi người dân vô tội bị tổn thương.

Ông Obama cũng cho biết Mỹ đang chuẩn bị để thực hiện những hành động không kích quân sự nếu cần thiết để bảo vệ các nhân sự người Mỹ đang làm việc tại Erbil, nơi đóng một căn cứ quân sự của Mỹ, và đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Ông nói thêm rằng các trận không kích này sẽ chặn đứng những đợt tấn công của Nhà nước Hồi giáo khi tổ chức này mới chỉ có ý định tiến tới Erbil.

Tổng thống Obama chấp nhận việc sử dụng không kích để bảo vệ các nhân sự Mỹ

Hàng viện trợ nhân đạo vừa được đưa đến cho người dân Iraq bao gồm 20.000 lít nước sạch và 8.000 suất ăn sẵn. Tất cả hàng cứu trợ đều được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự C-17 và C-130, hộ tống bởi chiến đấu cơ F/A-18 và quá trình thả hàng kéo dài trong 15 phút.

20.000 lít nước đóng chai và 8.000 suất ăn đã được chuyển tới cho người dân Iraq 

Tổng thống Obama cho biết Mỹ đang bàn bạc với Liên Hợp Quốc để tìm ra biện pháp giảm căng thẳng tình hình ở Iraq. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ không để Mỹ dính vào chiến tranh Iraq thêm một lần nữa. Tổng thống Mỹ loại trừ khả năng cử binh lính Mỹ trở lại Iraq và nhấn mạnh rằng sẽ không giải quyết vấn đề bằng giải pháp quân sự vì điều mà Iraq cần là một sự hoà giải chính trị giữa các nhóm tôn giáo.

Nhóm khủng bố vũ trang đã tiếp tục chiếm thêm nhiều vùng ở Iraq trong những ngày gần đây, bao gồm cả đập thuỷ điện lớn nhất đất nước gần thành phố Mosul, và đe doạ sẽ sát hại thêm nhiều dân tộc thiểu số nếu những người này không chuyển sang dòng Hồi giáo của mình.