Tổng thống Nga V.Putin chủ trì họp báo thường niên: ‘Quả bóng đang trong chân NATO’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp báo thường niên tại Thủ đô Matxcơva vào ngày 23-12-2021, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga và các quốc gia phương Tây về việc mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và vấn đề Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp báo thường niên tại Thủ đô Matxcơva vào ngày 23-12-2021
Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp báo thường niên tại Thủ đô Matxcơva vào ngày 23-12-2021

Đây là cuộc họp báo thứ 17 của ông Putin trên cương vị Tổng thống Nga. Số lượng phóng viên tham dự cuộc họp báo được hạn chế vào khoảng 500 người do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi họp báo, Tổng thống Nga Putin cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ miễn dịch cộng đồng ở Nga đã đạt 59,4%. Con số này bao gồm những người đã khỏi bệnh Covid-19 và những người đã tiêm phòng. “Nhưng như vậy là chưa đủ. Chúng ta cần đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng khoảng 80%. Hy vọng trong năm tới chúng ta sẽ đạt được mức này”, ông Putin nói.

Đề cập đến vấn đề nhân khẩu học, Tổng thống Putin cho biết, đây vẫn là một thách thức đối với Nga, vì 146 triệu dân là không đủ trong một đất nước rộng lớn như vậy.

Về nền kinh tế Nga, Tổng thống Putin nói rằng, nền kinh tế nước này, vốn đối mặt với những thách thức của đại dịch Covid-19, tỏ ra sẵn sàng cho những cú sốc hơn nhiều nền kinh tế khác trên thế giới. Theo ông, nền kinh tế Nga cuối năm nay dự kiến sẽ tăng 4,5%, và tăng trưởng đầu tư vào tài sản cố định có thể đạt 6%.

Về vấn đề đối ngoại, Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng an ninh quốc gia là ưu tiên số một của Matxcơva và việc mở rộng của NATO về phía Đông là không thể chấp nhận đối với Nga.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Sky News về việc liệu có khả năng xảy ra một cuộc “tấn công” Ukraine, ông Putin nhấn mạnh rằng toàn bộ tình hình là do phương Tây tạo ra.

Matxcơva tin rằng sự leo thang căng thẳng hiện tại ở miền Đông Ukraine là dấu hiệu cho thấy Kiev đang lên kế hoạch tiến hành chiến dịch quân sự thứ ba. Do đó, Nga phải chuẩn bị đối phó với các động thái của Ukraine.

Ông Putin cho rằng, Mỹ sẵn sàng thảo luận về các đề xuất an ninh của Nga nhằm kiềm chế NATO mở rộng về phía Đông là phản ứng “tích cực”.

“Không được có bất kỳ sự mở rộng nào của NATO về phía Đông. Quả bóng đang ở trong chân của họ. Họ cần cung cấp cho chúng tôi một số câu trả lời. Nhìn chung, chúng tôi thấy phản ứng tích cực”, ông Putin nhấn mạnh.