Tổng thống Nga, Ukraine sẽ gặp mặt trực tiếp vào ngày 26/8

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine, Petro Poroshenko, sẽ có cuộc gặp mặt trực tiếp vào ngày 26/8 tại thủ đô Minsk của Belarus, điện Kremlin cho biết.  

Buổi toạ đàm của tổng thống Ukraine và Nga là một phần của cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo trong Liên minh thuế quan bao gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, với tổng thống Ukraine và đại diện của cộng đồng châu Âu.

Một vài cuộc gặp mặt song phương giữa lãnh đạo các nước cũng sẽ diễn ra ở thủ đô Minsk.

Tổng thống Putin và Poroshenko sẽ có cuộc gặp mặt trực tiếp lần thứ 2 vào ngày 26/8

Ông Poroshenko cũng đã xác nhận thông tin này trong một bài phát biểu, và tiết lộ rằng “việc bình ổn tình hình” ở miền đông Ukraine sẽ là chủ đề thảo luận chính trong cuộc toạ đàm với tổng thống Putin.

Đoàn đại biểu của EU sẽ gồm có lãnh đạo về các vấn đề đối ngoại Catherine Ashton, uỷ viên hồi đồng năng lượng Günther Oettinger và uỷ viên hội đồng thương mại Karel De Gucht.

Tổng thống Putin và Poroshenko đã có cuộc gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên vào ngày kỉ niệm chiến thắng Normandy hồi tháng 6 ở Pháp, sự việc chỉ diễn ra một ngày trước lễ nhậm chức chính thức của tổng thống Poroshenko. Vào thời điểm đó, tổng thống Putin đã hoan nghênh kế hoạch hoà bình của ông Poroshenko cho miền đông Ukraine và cho biết cả 2 người đã nhất trí rằng “vấn đề bạo lực cần phải được chấm dứt ngay lập tức”.

Tuy nhiên, diễn biến hiện tại hoàn toàn trái ngược với những lời hứa trước đây giữa 2 nhà lãnh đạo khi quân đội Ukraine vẫn tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở vùng Donetsk và Lugansk, chống lại những phần tử đòi li khai thân Nga.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, hơn 2.000 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người khác bị thương kể từ khi chiến dịch quân sự diễn ra từ giữa tháng 4.