Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất viện, trở lại Nhà Trắng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Mỹ Donald Trump  đã rời Trung tâm Y tế Quân đội Walter Reed để trở lại Nhà Trắng lúc 18h38 ngày 5-10 (giờ Mỹ), sau 3 ngày nhập viện vì mắc Covid-19.
Tổng thống Trump giơ nắm tay thể hiện sự quyết tâm rồi bước lên xe ô tô để ra trực thăng trở về Nhà Trắng

Tổng thống Trump giơ nắm tay thể hiện sự quyết tâm rồi bước lên xe ô tô để ra trực thăng trở về Nhà Trắng

Tổng thống Trump đeo khẩu trang bước ra cửa trước bệnh viện. Ông giơ ngón tay cái thể hiện mọi việc vẫn ổn và nắm tay thể hiện sự quyết tâm rồi bước lên xe ô tô để ra trực thăng bay về Nhà Trắng.

Người đứng đầu Nhà Trắng không trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có bao nhiêu nhân viên của ông bị mắc bệnh.

Trong một dòng tweet trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump nói rằng ông đang “cảm thấy thực sự ổn”. Ông Trump đã được điều trị tại bệnh viện quân sự này kể từ chiều thứ sáu tuần trước, sau khi ông tiết lộ kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào đầu giờ sáng cùng ngày.

Sau khi trở về Nhà Trắng, Tổng thống Trump đi lên cầu thang và ra ban công tầng hai, bỏ khẩu trang rồi giơ tay chào, trước khi trở vào trong. Bác sĩ của Tổng thống Trump, Tiến sĩ Sean Conley cho biết, sức khỏe của Tổng thống Trump có thể chưa hoàn toàn hết bị nguy hiểm, nhưng ông sẽ nhận được sự chăm sóc y tế tốt nhất thế giới 24/7 tại Nhà Trắng.

Liên quan chiến dịch tái tranh cử, cùng ngày, phát ngôn viên chiến dịch của ông Trump cho biết, Tổng thống có kế hoạch tham gia vào cuộc tranh luận tiếp theo với đối thủ Joe Biden dự kiến diễn ra vào ngày 15-10 tới.