Tổng thống Mỹ Barack Obama: Phương Tây cần cứng rắn với Trung Quốc

ANTĐ - Bản tin phát thanh hôm nay có những nội dung chính sau: Lãnh đạo Việt Nam điện thăm hỏi vụ động đất tại Trung Quốc; Thủ tướng yêu cầu đưa lao động đang làm việc tại Libya về nước; Thanh tra hoạt động chăm sóc trẻ tại chùa Bồ Đề; Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng phương Tây cần cứng rắn với Trung Quốc; Nato đang "hồi sinh" chiến tranh lạnh.
Bản tin phát thanh ngày 5-8-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất


* Trước tình hình trận động đất nghiêm trọng vừa xảy ra tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) gây tổn thất về người, tài sản và ảnh hưởng tới đời sống của nhiều người dân Trung Quốc, hôm qua 4-8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi Điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trương Đức Giang và nhân dân vùng bị nạn. 
* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có công văn yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH chỉ đạo tạm dừng việc đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại Libya; Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện Việt Nam tại Libya theo dõi sát tình hình, chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ LĐ-TB&XH có phương án, biện pháp bảo đảm an toàn tối đa cho người lao động Việt Nam đang làm việc tại Libya. 

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH khẩn trương có kế hoạch đưa 281 lao động đang làm việc tại Tripoli và Bengazi về nước. Theo dõi sát tình hình thực tế, chuẩn bị phương án và thời điểm đưa toàn bộ lao động Việt Nam tại Libya về nước khi tình hình diễn biến xấu. 

* Cuối giờ chiều qua, ngày 4-8, ông Đỗ Mạnh Hải - Chủ tịch UBND quận Long Biên, Hà Nội đã ký quyết định thành lập đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em và người già tại khu nhà mở nằm trong khuôn viên và thuộc quản lý của chùa Bồ Đề. Từ hôm nay, 5-8, đoàn thanh tra sẽ bắt đầu làm việc.

* Bộ NN&PTNT vừa có văn bản yêu cầu các Sở NN&PTNT trên cả nước tăng cường quản lý hoạt động đối với lực lượng Kiểm lâm. Đồng thời, yêu cầu Giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp, làm rõ hành vi vi phạm, xử lý kịp thời, nghiêm minh người có hành vi vi phạm và trách nhiệm của người đứng đầu. 

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

* Ngày 4-8, kênh truyền hình NDTV cho biết là 40 tàu đánh cá cùng khoảng 640 ngư dân đã mất tích ở vịnh Bengal. Các tàu này bắt đầu bị mất liên lạc với các đài duyên hải và trung tâm cứu hộ vào đêm ngày chủ nhật, ngày 3-8.

* Trong một thông tin khác, vào khoảng 11h ngày 4-8, một chiếc phà chở khoảng 500 hành khách đang trên đường trở về nhà sau khi ăn mừng kết thúc tháng Ramadan, đã bị lật trên sông Padma, thuộc khu vực Mawa, giáp Munshiganj, cách thủ đô Dhaka của Bangladesh khoảng 30km về phía tây nam.

*Hôm 4-8, Bộ ngoại giao Nga ra tuyên bố cáo buộc NATO đang làm sống lại “chiến tranh lạnh” khi đẩy mạnh việc tuyên truyền chống lại Moscow, nhằm biện minh cho hành động tích lũy chi tiêu quân sự - quốc phòng của liên minh.

*Trả lời phỏng vấn tạp chí Economist của Anh, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng, phương Tây cần phải cứng rắn với Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh thực thi tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông và thường xuyên tranh cãi với phương Tây về vấn đề sở hữu trí tuệ. 

* Hôm 4-8, lực lượng quân đội Kiev đã tiếp tục triển khai hàng loạt hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn và pháo phản lực bắn loạt đến vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Đây là một động thái được Bộ Ngoại giao Nga cho là đe doạ đến sinh mạng hàng trăm dân thường.