Tổng thống Lebanon cam kết đề cử thủ tướng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng thống Lebanon Michel Aoun ngày 21-10 tuyên bố rằng, ông sẽ gánh vác trách nhiệm trong việc chỉ định một thủ tướng để thành lập một chính phủ mới nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế của đất nước.
Tổng thống Lebanon Michel Aoun

Tổng thống Lebanon Michel Aoun

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm trong việc chỉ định một thủ tướng. Tôi đã tuyên bố và cam đoan sẽ thực hiện nó tới cùng, hy vọng mọi người sẽ hài lòng với việc chỉ định và thành lập (chính phủ)”, ông Aoun nhấn mạnh trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 21-10.

Tổng thống Aoun cũng cho biết rằng, vấn nạn tham nhũng đã trở thành “có tổ chức và ăn sâu” tại Lebanon.

Lebanon đã ở trong trạng thái không có chính phủ kể từ khi Nội các của thủ tướng Hassan Diab từ chức vào hồi tháng 8 sau vụ nổ lớn tại cảng Beirut.

Các cuộc đàm phán giữa các đảng phái ở Lebanon đã không thống nhất được việc thành lập một chính phủ mới để thực hiện các cải cách cần thiết nhằm đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Kể từ tháng 10-2019, Lebanon đã sa lầy trong các cuộc biểu tình về sự xấu đi của tình hình kinh tế, tỉ lệ thất nghiệp và việc áp thuế bổ sung.