Tổng thống Iran suýt dính “giày bay”

ANTĐ - Một người đàn ông 45 tuổi, cựu công nhân ngành dệt tại Iran đã ném giày vào Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad để phản đối việc ông bị mất việc nhưng không nhận được một đồng trợ cấp nào từ chính phủ.

Thông tin được đăng tải trên trang web Ghased News, một trang web tin tức không trực thuộc chính phủ Iran. Tin đưa rằng cú ném của người đàn ông không đi trúng đích mà đập vào phông nền phía sau vị trí tổng thống đứng phát biểu. Ông Ahmadinejad đã tới thành phố Sari để dự buổi tưởng niệm một cố Bộ trưởng Dầu khí nước này.

Tổng thống Ahmadinejad phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm khi sự cố xảy ra

Nhiều người tham gia buổi lễ đã đánh đập người đàn ông nói trên cho tới khi lực lượng an ninh kéo ông ta đi. Sau đó, danh tính của ông được tiết lộ là Rashid S., một cư dân thành phố Sari. Ông này cũng đã từng đi tù vì ném trứng và cà chua vào cựu Tổng thống Iran, Mohammad Khatami.

Trang web của Tổng thống Ahmadinejad đã đăng tải thông tin ông đến dự buổi tưởng niệm này, nhưng không hề nhắc tới việc “giày bay” giữa bài thuyết trình của ông.