- Triều Tiên bất ngờ hoãn kế hoạch cử nhóm tiền trạm tới Hàn Quốc
- 22 vận động viên Triều Tiên sẽ thi đấu ở Olympic PyeongChang 2018
- Phân tích 4 điểm quan trọng trong phát biểu đầu năm 2018 của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Tổng thống Moon Jae-in (thứ 2 từ trái) phát biểu trong một cuộc họp hàng tuần với các trợ lý tổng thống tại văn phòng Cheong Wa Dae ở Seoul vào ngày 22/1/2018
Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh: “Ngay bây giờ chúng ta đang có một cơ hội rất quý giá để giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Triều Tiên và kiến tạo hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Chính nhờ Olympic và Paralympic mùa Đông mà Hàn Quốc và Triều Tiên có thể ngồi lại với nhau".
Tổng thống Moon cũng cho rằng bản thân việc Triều Tiên tham gia Olympic PyeongChang 2018 sẽ góp phần đảm bảo thành công cho sự kiện thể thao toàn cầu sắp diễn ra, đồng thời khẳng định "việc tạo ra cơ hội đối thoại khác sẽ không hề dễ dàng. Chúng ta cần sự khôn ngoan và nỗ lực để tiếp tục cơ hội đối thoại quý báu này ngay cả sau khi Olympic PyeongChang kết thúc”.
Trước đó, công chúng cũng như một số cầu thủ khúc côn cầu nữ Hàn Quốc có phản ứng không tốt với quyết định thành lập đội khúc côn cầu trên băng chung với Triều Tiên. Họ cho rằng quyết định này có thể làm mất cơ hội chiến thắng của đội Hàn Quốc trong nỗ lực tìm kiếm huy chương của thế vận hội 4 năm mới diễn ra một lần.
Đội nữ khúc côn cầu trên băng của Hàn Quốc
Tổng thống Moon đề nghị người dân ủng hộ quyết định này vì nó giúp nối lại cuộc đối thoại giữa hai miền Triều Tiên và từ đó có thể tiến tới đàm phán phi hạt nhân hóa.
"Tôi yêu cầu mọi người bày tỏ sự ủng hộ trong việc duy trì và mở rộng đối thoại như bảo vệ ngọn nến trong gió vì chúng ta không thể tạo ra cơ hội khác như vậy", ông nói, "Tôi cũng yêu cầu giới chính trị và giới truyền thông ủng hộ cho việc tổ chức thành công Olympic PyeongChang".
"Chúng ta phải thúc đẩy đối thoại Nam-Bắc dẫn tới các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên. Chỉ khi nào chúng ta có thể giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, hòa bình và thịnh vượng mới có thể tiếp tục duy trì trên bán đảo này" .
Seoul và Bình Nhưỡng đã nối lại cuộc đối thoại hồi đầu tháng này sau hơn hai năm gián đoạn.