- Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng thành ‘Bộ Chiến tranh’
- Tổng thống Donald Trump thông báo sa thải Thống đốc FED Lisa Cook
Những lời hoa mỹ tán dương ông Donald Trump
Tối 4-9, ông Donald Trump đã mời loạt lãnh đạo công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ dùng bữa tại Nhà Trắng. Trong thành phần tham dự tiệc tối có nhà sáng lập Meta Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Microsoft Bill Gates, CEO Apple Tim Cook, nhà sáng lập OpenAI Sam Altman, nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin và CEO Google Sundar Pichai, cùng hơn 10 lãnh đạo công nghệ khác.
![]() |
Các lãnh đạo công nghệ hàng đầu Mỹ dùng bữa tối cùng Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania |
Đáng chú ý, ông Elon Musk - ông chủ Tesla, X, SpaceX và từng là đồng minh thân cận nhất của ông Donald Trump không có mặt tại sự kiện. Trên mạng xã hội X, ông Elon Musk cho biết, ông được mời nhưng không thể tham dự. Nhà Trắng không bình luận về tuyên bố này nhưng có tin cho rằng ông Elon Musk dự bữa tối có thể khiến sự kiện trở nên khó xử bởi ông đang kiện Apple và OpenAI. Hồi đầu năm 2025, ông Elon Musk và ông Donald Trump cũng công khai mâu thuẫn. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ khẳng định bản thân tin vị tỉ phú này sẽ “trở lại với Đảng Cộng hòa” của ông.
Tiệc tối ban đầu dự kiến tổ chức tại Vườn Hồng nhưng đã được chuyển vào phòng tiệc chính do thời tiết xấu. Hơn 30 ghế được sắp xếp quanh bàn tiệc. Lần lượt các lãnh đạo công nghệ phát biểu, hầu hết đều bày tỏ sự ủng hộ và ca ngợi chính sách của ông Donald Trump. Báo chí Mỹ mô tả tiệc tối giống như một “phiên họp nội các”, nơi các lãnh đạo doanh nghiệp không ngại dành những lời hoa mỹ để tán dương “tinh thần ủng hộ đổi mới và doanh nghiệp” của ông Donald Trump.
Ông Sam Altman, CEO OpenAI, khẳng định việc chính quyền ông Donald Trump theo đuổi chính sách “ủng hộ doanh nghiệp, khuyến khích đổi mới” sẽ giúp Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực AI. Ông Altman đang hợp tác cùng Nhà Trắng trong dự án Project Stargate trị giá 500 tỉ USD, do SoftBank và Oracle đồng phát triển. Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây trao cho OpenAI hợp đồng 200 triệu USD để phát triển công cụ AI phục vụ quốc phòng.
Tỷ phú Mark Zuckerberg, CEO Meta, người từng bị ông Donald Trump đe dọa truy tố vì cho rằng Facebook đã can thiệp vào cuộc bầu cử tại Mỹ, nay lại ngồi cạnh Tổng thống tại bữa tiệc. Ông Zuckerberg cho biết, Meta và nhiều công ty công nghệ lớn đang đầu tư mạnh vào hạ tầng dữ liệu, coi đây là nền tảng cho “làn sóng đổi mới tiếp theo” tại Mỹ. CEO Apple Tim Cook thì khẳng định lại cam kết đầu tư 600 tỉ USD vào sản xuất trong nước, đồng thời gửi lời cảm ơn Tổng thống Donald Trump đã “tạo điều kiện để Apple mở rộng sản xuất tiên tiến ngay tại Mỹ”.
Tỷ phú Bill Gates, đồng sáng lập Microsoft, nhấn mạnh AI có thể góp phần chữa trị các bệnh nan y như hồng cầu hình liềm hay HIV, đồng thời hỗ trợ giáo dục và nông nghiệp. Ông kêu gọi Mỹ thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong y tế và cảm ơn Tổng thống vì “sự lãnh đạo tuyệt vời”. Google cũng tranh thủ khẳng định vai trò trong giáo dục khi CEO Sundar Pichai công bố gói cam kết 1 tỉ USD cho đào tạo và việc làm tại Mỹ, trong đó 150 triệu USD dành cho các khoản tài trợ tập trung vào AI.
Ngoài những tên tuổi nổi bật, tiệc tối của ông Donald Trump còn có sự tham gia của Satya Nadella (CEO Microsoft), Alexandr Wang (cựu CEO Scale AI, hiện giữ vai trò giám đốc AI tại Meta), Lisa Su (CEO AMD), Cameron Wilson (Chủ tịch Code.org), cùng nhiều nhà đầu tư như Chamath Palihapitiya và David Sacks - hiện là Chủ tịch Hội đồng cố vấn khoa học và công nghệ của Tổng thống, được mệnh danh “Sa hoàng AI và tiền điện tử” tại Nhà Trắng.
Trước bữa tối, Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã chủ trì một sự kiện tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) ở Nhà Trắng cùng nhà sáng lập OpenAI Altman và ông Pichai, CEO Google. Phát biểu tại sự kiện này, bà Melania nhấn mạnh: “Chúng ta phải quản lý sự phát triển của AI như cách nuôi dạy con cái - trao quyền nhưng cần giám sát cẩn trọng”.
Ví dụ điển hình của sự gắn kết chính trị - kinh tế
Sau mối quan hệ từng lạnh nhạt với Thung lũng Silicon, ông Donald Trump đang ngày càng có cách tiếp cận tích cực hơn với ngành công nghệ, thúc đẩy AI, tiền số. Ngược lại, nhiều lãnh đạo công nghệ cũng thay đổi thái độ, quay sang ủng hộ ông Donald Trump nhiều hơn trong nhiệm kỳ hai. Hàng loạt tỷ phú và CEO công ty công nghệ lớn không chỉ công khai dành lời khen ngợi mà còn rót những khoản tiền khổng lồ vào quỹ tổ chức lễ nhậm chức của ông Donald Trump. Các ông chủ và CEO của Meta, Amazon và OpenAI đều hỗ trợ quỹ tổ chức lễ nhậm chức của ông Donald Trump với các khoản tiền lên tới triệu USD.
Các tỉ phú Elon Musk của Tesla, CEO Mark Zuckerberg của Meta, Sundar Pichai của Google, Jeff Bezos của Amazon, Tim Cook của Apple... còn xuất hiện nổi bật trong lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 47 của ông Donald Trump. Một số người trong số họ thậm chí được xếp chỗ ngồi tốt hơn một số thành viên trong nội các của ông Donald Trump. Không chỉ xuất hiện trên lễ đài nhậm chức, ông Elon Musk còn có bài phát biểu trong lễ nhậm chức của ông Donald Trump và được ông Donald Trump bổ nhiệm làm người đứng đầu Ban hiệu suất chính phủ.
Việc các công ty công nghệ nhanh chóng “xích lại gần” ông Donald Trump là một thay đổi đáng kể, bởi trước đây, ngành này thường giữ khoảng cách với chính trị, đặc biệt trong thời gian ông Donald Trump tại nhiệm lần đầu. Giờ đây, các doanh nghiệp công nghệ phải đối mặt với thực tế rằng, việc hợp tác với chính quyền Tổng thống là cần thiết để đảm bảo lợi ích kinh doanh. Các chuyên gia đều nhận định điều này “cho thấy rõ ngành công nghệ đang chủ động tìm cách xây dựng quan hệ thân thiện hơn với Nhà Trắng”, trong bối cảnh chính sách thuế, quy định và trợ cấp có thể quyết định trực tiếp đến lợi nhuận và sức cạnh tranh của họ.
Còn với ông Donald Trump, đây là dịp để ông củng cố hình ảnh một nhà lãnh đạo ủng hộ doanh nghiệp và đổi mới. Ông không ngần ngại gọi những người tham dự tiệc tối là “nhóm thông minh hàng đầu”, ca ngợi vai trò của họ trong việc định hình tương lai quốc gia. Tại tiệc tối, Tổng thống Mỹ đã lần lượt hỏi các lãnh đạo công nghệ xem họ đang đầu tư bao nhiêu tiền vào đất nước. Đây có thể coi là lời nhắc nhở của vị nguyên thủ quốc gia với các ông lớn công nghệ về việc cần hậu thuẫn chính sách thúc đẩy đầu tư ở Mỹ mà ông theo đuổi. Tại tiệc tối, Apple thông báo sẽ chi 600 tỷ USD đầu tư ở Mỹ, Google là 250 tỷ, Microsoft hơn 75 tỷ, trong khi OpenAI hứa đào tạo 10 triệu người Mỹ về kỹ năng AI từ nay đến 2030.
Nhìn nhận về tiệc tối của ông Donald Trump với tỷ phú và CEO công nghệ hàng đầu của Mỹ, ông Jochen Stanzl - Giám đốc phân tích tại CMC Markets bình luận: “Đây là ví dụ điển hình của sự gắn kết chính trị - kinh tế, nơi các ông lớn công nghệ sẵn sàng công khai tán dương để đổi lấy môi trường chính sách thuận lợi”. The Daily Beast thậm chí gọi đây là “một màn nịnh bợ công khai hiếm thấy”. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng các lãnh đạo công nghệ đang “quá vồn vã” và biến buổi gặp gỡ thành màn phô diễn lấy lòng chính trị, đi ngược lại hình ảnh đổi mới và độc lập mà Thung lũng Silicon gây dựng.
Bữa tiệc tối là minh chứng cho “thế khó xử của Silicon Valley”, khi các CEO vừa phải duy trì hình ảnh cởi mở với công chúng toàn cầu, vừa phải đảm bảo sự gần gũi với chính quyền để bảo vệ lợi ích. Những lời khen “có cánh” tại Nhà Trắng không chỉ mang tính xã giao mà còn là một chiến lược ngoại giao được tính toán kỹ lưỡng.