Tổng thống Brazil bị cáo buộc nhận hối lộ

ANTD.VN - Tổng thống Brazil Michel Temer đã bị điều tra sau khi xuất hiện lời khai của doanh nhân Joesley Batista, cựu Chủ tịch Tập đoàn sản xuất thực phẩm hàng đầu thế giới JBS rằng Tổng thống và trợ lý của ông nhận hối lộ.

Theo đó, ngày 20-6, cảnh sát liên bang của Brazil đã đệ trình một bản báo cáo dài 75 trang lên Tòa án Tối cao, trong đó khẳng định có nhiều bằng chứng cho thấy Tổng thống nước này Michel Temer đã nhận hối lộ để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Nhiều khả năng vị lãnh đạo này có thể bị tạm đình chỉ chức vụ trong khi chờ xét xử với cáo buộc tham nhũng. Tuy nhiên, ông Temer đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và khẳng định ông sẽ không từ chức.