Khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội Khóa XIV

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Thủ đô tăng 8,8%

ANTĐ - Sáng 2-12, HĐND TP Hà Nội khóa XIV đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ 11. Tham dự phiên khai mạc, có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 11, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh cho hay, Kỳ họp thứ 11 HĐND TP khóa XIV diễn ra vào thời điểm Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII vừa kết thúc tốt đẹp, QH đã quyết sách nhiều nội dung quan trọng được Nhân dân cả nước đánh giá cao. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô với niềm tự hào với thành tựu của Thủ đô sau 60 năm giải phóng, 15 năm thành phố được vinh danh thành phố vì hòa bình đang nỗ lực với tinh thần quyết tâm cao nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2014 và kế hoạch 5 năm 2011-2015.

Năm 2014 tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, sự suy thoái của kinh tế thế giới, diễn biến phức tạp trên biển Đông, sản xuất kinh doanh chậm phục hồi, đời sống, việc làm của một bộ phận nhân dân gặp khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, an ninh quốc phòng.

Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội Khóa XIV đã khai mạc vào sáng 2-12


Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tự, môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được triển khai thường xuyên, chỉ số cải cách hành chính của thành phố tăng 2 bậc so với năm 2012 và đứng thứ 5 trong số 63 tỉnh thành trong cả nước, việc ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước đứng thứ 2 toàn quốc, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chủ tịch HĐND TP cũng chỉ ra một số yếu kém đó là: Kinh tế đã phục hồi nhưng chậm, khó khăn, tiến độ triển khai và chất lượng xây dựng một số công trình trọng điểm chuyển biến chưa tích cực, công tác quản lý vệ sinh ATTP, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ còn có những hạn chế, công tác quản lý, lãnh đạo, điều hành ở một số cấp, ngành, lĩnh vực trong giải quyết công việc chưa thực sự quyết liệt, thiếu năng động, sáng tạo…

GRDP năm 2014 tăng 8,8%

Báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội năm 2014, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh cho hay, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Thủ đô có chuyển  biến tích cực, đúng hướng, vói nỗ lực, cố gắng lán và chủ động “vào cuộc” của cả hệ  thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, có vai trò chỉ đạp, điều hành của UBND TP và sự triển khai tích cực của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý sau tăng cao hơn quý trước và ước cả năm 2014 tăng 8,8% đạt kế hoạch và cao hơn mức tăng năm 2013 (kế hoạch đề ra là từ 8,5-9,0%; kết quả năm 2013 là 8,5%). Kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng phục hồi trong tất cả các ngành, lĩnh vực chủ yếu.

Kim ngạch xuất khẩu có xu hướng phục hồi ở tất cả các khu vực kinh tế với mức tăng ước đạt 11,7% (năm 2012 tăng 0,3% và 2013 tăng 1%). Kim ngạch nhập khẩu ước tăng 4,7%. Thị trường bán buôn và bản lẻ không sôi động như những năm trước.

Dự báo thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 130.100 tỷ đồng, đạt 103% dự toán HĐND TP giao. Chi ngân sách địa phương năm 2014 ước thực hiện 52.509 tỷ đồng (bao gồm 3.000 tỷ đồng từ nguồn phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô), đạt 113% dự toán HĐND TP giao đầu năm. Cân đốỉ thu chi ngân sách được đảm bảo. Kết quả giải ngân vốn ngân sách XDCB trong nước, ODA, thu hút vốn đầu tư nước ngoài cao hơn cùng kỳ năm trước. Ước thực hiện năm 2014 đát hơn 110% kế hoạch (TP quyết định ứng 1.500 tỷ đồng từ dự toán 2015 để bổ sung vốn cho các công trình trọng điểm).

Đầu tư nước ngoài dự kiến cả năm 2014 thu hút 1,3 ty USD (tăng 17,3% so với năm 2013); vốn đầu tư nước ngoài thực hiện khoảng 1 tỷ USD (tăng 11% so với năm 2013. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 0,04% so với tháng 9, tăng 2,09% so với tháng 12/2013 và bình quân 10 tháng ước tăng 5,34% so với cùng kỳ năm 2013.

Dù khó khăn nhưng mục tiêu KTXH của TP năm 2014 vẫn đảm bảo

Các dự án hạ tầng giao thông được đẩy nhanh tiến độ (vành đai 1-đoạn Ô Đông Mác -Nguyễn Khoái, đường Trần Phú-Kim Mã, đường Thanh Nhàn, đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở-Ngã Tư Vọng,...). Thông xe, đưa vào khai thác sử dụng: đoạn  Ô Chợ Dừa-Hoàng càu, câu Vĩnh Thịnh, hạng mục câu Đào Tân, đường 5 kéo dài...

Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế xã hội trong năm 2015, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh đưa ra, sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, phát triển hạ tầng thương mại, rà soát các dự án trung tâm thương mại theo hướng kết hợp chợ truyền thống và trung tâm thương mại. Lập danh mục các dự  án hạ tầng thương mại, chợ, TTTM, siêu thị để kêu gọi đầu tư. Cải tạo, chỉnh trang chợ truyền thống theo phân cấp quận huyện và đề án nông thôn mới.

Triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu đầu tư công; tập trung đầu tư công trình trọng điểm (hoàn thành 22 công trình). Xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách huy động nguồn lực ngoài ngân sách từ các thành phần kinh tế đầu tư phát triến kết cấu hạ tầng để giảm áp lực đầu tư từ ngụồn ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, tiếp tục chọn năm 2015 là “Năm trật tự và văn minh đô thị”, tập trung vào 3 nội dung chính: đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường để TP sáng, xanh, sạch đẹp; đảm bảo trật tự ATGT, đảm bảo đựờng thông, hè thoáng và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội…