Chăm lo cho người lao động, bảo vệ-hỗ trợ ngư dân vươn khơi

Chăm lo cho người lao động, bảo vệ-hỗ trợ ngư dân vươn khơi

ANTĐ - Thủ tướng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm cho người lao động; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 5,8% trong năm 2014, giải quyết việc làm cho 1,5 triệu lao động. 
Công nhân chịu thiệt vì nghe theo kẻ xấu

Công nhân chịu thiệt vì nghe theo kẻ xấu

ANTĐ - Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 6 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ) diễn ra ngày 16-5, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, những ngày vừa qua, công nhân lao động ở nhiều nơi đã tham gia tuần hành biểu thị lòng yêu nước, phản đối hành động của Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam. Song đáng tiếc, tại một số địa phương, công nhân lao động đã bị kẻ xấu kích động tham gia vào các hành động quá khích như tự ý bỏ việc, đập phá nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị… gây mất an ninh trật tự, thiệt hại cho doanh nghiệp.
Kịp thời ngăn chặn các hành động đáng tiếc có thể xảy ra

Kịp thời ngăn chặn các hành động đáng tiếc có thể xảy ra

ANTĐ - Ngày 15-5, liên quan đến vụ việc công nhân lao động ở một số địa phương phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam bằng các hành động quá khích, không đúng pháp luật, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến việc làm, đời sống của công nhân lao động, để kịp thời ngăn chặn các hành động đáng tiếc có thể xảy ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có chỉ đạo các cấp Công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động chấp hành kỷ luật lao động.
“Nợ chồng nợ” bảo hiểm

“Nợ chồng nợ” bảo hiểm

ANTĐ - Cùng với gánh nặng nợ xấu, còn một khoản “nợ chồng nợ”, năm sau luôn cao hơn năm trước là nợ đọng các loại bảo hiểm. Nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH) đã ở mức “kỷ lục” khi vượt ngưỡng 15.000 tỷ đồng. Nếu không có những biện pháp khẩn cấp và điều chỉnh chính sách kịp thời, quyền lợi của hàng chục nghìn người lao động sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Tính đến thời điểm này, số nợ đọng BHXH là 10.659 tỷ đồng, doanh nghiệp nợ bảo hiểm thất nghiệp lên tới 552,3 tỷ đồng, riêng phần ngân sách phải đóng cho loại bảo hiểm này còn nợ 252,5 tỷ đồng, chiếm 45,7% tổng số nợ.
Mạnh tay dẹp loạn giá sữa

Mạnh tay dẹp loạn giá sữa

ANTĐ - Chiều qua, 29-9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9-2013. Nhiều vấn đề nóng lên quan tới đời sống người dân như tăng lương, các vụ  tiêu cực của ngành y tế hay chấn chỉnh tình trạng loạn giá sữa cho trẻ em... đã được Bộ trưởng Vũ Đức Đam trả lời thấu đáo.

Mặt trái lương tối thiểu

Mặt trái lương tối thiểu

ANTĐ - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất mức lương tối thiểu năm 2014 lên tới 30% nhằm mục tiêu đáp ứng 75-80% nhu cầu đời sống tối thiểu của người lao động, đến nay ý tưởng này bị gác lại. Hội đồng Lương quốc gia vừa bỏ phiếu kín lấy ý kiến về việc điều chỉnh lương tối thiểu. Kết quả là số thành viên nghiêng về mức tăng 15% chiếm ưu thế. Chủ tịch Hội đồng cho biết, cơ quan này đã tổ chức lấy ý kiến của các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp nhưng hầu hết không đồng tình tăng lương vì kinh tế đang suy giảm, tăng lương sẽ đẩy họ lún sâu vào khó khăn.
Bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI: Tập trung hướng về cơ sở

Bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI: Tập trung hướng về cơ sở

ANTĐ - Sáng 30-7, tại Hà Nội, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đã hoàn thành chương trình đề ra sau 4 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước giai cấp công nhân, đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức, lao động cả nước. Ông     Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI. 
Thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia

Thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia gồm các thành viên thuộc Bộ LĐ-TB&XH, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. 
“Vinh quang Việt Nam” 2013 sẽ tôn vinh tấm gương Lê Văn Được

“Vinh quang Việt Nam” 2013 sẽ tôn vinh tấm gương Lê Văn Được

ANTĐ - Ông Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ X-2013 do Tổng liên đoàn Lao động, Báo Lao động, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam vào sáng 13-7. 
Đảm bảo quyền lợi cho công đoàn viên

Đảm bảo quyền lợi cho công đoàn viên

ANTĐ - Sáng qua 28-1, Công đoàn CAND đã tổ chức hội nghị Tổng kết năm 2012, triển khai công tác năm 2013. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng và ông Nguyễn Văn Ngàng, Phó Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
“4 không” vẫn phải sống

“4 không” vẫn phải sống

ANTĐ - Có lẽ trên thế giới chả có nước nào như nước ta lại có một “đội quân” làm công ăn lương (cán bộ, công chức) đông đúc tới 7 triệu người.
Luật pháp bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Luật pháp bảo vệ quyền lợi cho người lao động

ANTĐ - Sáng 24-9, tại Hà Nội, Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ LĐ-TB&XH, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã chính thức Giới thiệu Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi. 
Giá ơi, đợi lương với!

Giá ơi, đợi lương với!

ANTĐ - Khảo sát gần đây của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy, mức lương đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu ở khu vực 1 (Hà Nội) phải là 3,4 triệu đồng và ở khu vực 4 (nông thôn, miền núi) là 2,6 triệu đồng/người/tháng. Thế nên, mức tăng lương dự kiến vào ngày 1-10 tới đây (cao nhất chỉ dừng ở 2 triệu đồng), bị xem là quá “yếu” so với thời giá hiện nay. Người ta cho rằng, điều chỉnh lương vẫn chạy theo sau lạm phát, chưa bù đắp được cho trượt giá.
Ra mắt Nghiệp đoàn Nghề cá đầu tiên

Ra mắt Nghiệp đoàn Nghề cá đầu tiên

(ANTĐ) - Sáng 15-9, tại huyện đảo Lý Sơn, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Lý Sơn đã tổ chức ra mắt Nghiệp đoàn Nghề cá Lý Sơn, đồng thời kết nạp 428 đoàn viên mới vào nghiệp đoàn. Đây là Nghiệp đoàn Nghề cá đầu tiên của cả nước được thí điểm thành lập.