Sản xuất, tiêu dùng có dấu hiệu phục hồi

Sản xuất, tiêu dùng có dấu hiệu phục hồi

ANTĐ - Bộ KH-ĐT cho biết, sau 8 tháng liên tục xuất siêu, từ tháng 2-2013, Việt Nam đã nhập siêu trở lại và cao lên qua các tháng, thể hiện nhu cầu đầu tư, sản xuất, tiêu dùng có dấu hiệu phục hồi. 
Phục hồi sản xuất

Phục hồi sản xuất

ANTĐ - Sau thời gian đình trệ sản xuất, nhập khẩu giảm, nhiều nguyên vật liệu phục vụ sản xuất đã được nhập trở lại. 
Đột phá ba điểm nghẽn

Đột phá ba điểm nghẽn

ANTĐ - Trong phiên họp thường kỳ cuối tháng 2, Chính phủ đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 2 tháng đầu năm 2013 có những tín hiệu khả dĩ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 1,23% so với tháng trước và là mức tăng trưởng thấp nhất trong 4 năm gần đây. Tổng kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm đạt trên 18,97 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2012, xuất siêu khoảng 1,68 tỷ USD; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,8%. Chính phủ cũng nhìn nhận tình hình sản xuất kinh doanh vẫn hết sức khó khăn. Có thêm 8.600 doanh nghiệp phải ngừng hoạt động trong khi chỉ có 8.000 doanh nghiệp thành lập mới.
Xuất siêu tháng 1 tăng gần 5 lần cùng kỳ 2012

Xuất siêu tháng 1 tăng gần 5 lần cùng kỳ 2012

ANTĐ - Tổng cục Hải Quan cho biết, cán cân thương mại tháng Giêng thặng dư 770 triệu USD, cao hơn mức 200 triệu USD mà Tổng cục Thống kê ước tính và cao gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả ấn tượng này là nhờ tăng trưởng xuất khẩu tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt trội hơn tăng trưởng nhập khẩu. 
Ấn Độ ồ ạt đóng mới tàu chiến

Ấn Độ ồ ạt đóng mới tàu chiến

ANTĐ - Hải quân Ấn Độ vừa ký hợp đồng đóng mới hàng loạt tàu thuyền để nâng cao sức mạnh của lực lượng tàu mặt nước của quân chủng hải quân.
Đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường

Đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường

ANTĐ - Sáng 11-1, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2013 của ngành Công Thương. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Kinh tế khó khăn, vẫn sính hàng ngoại

Kinh tế khó khăn, vẫn sính hàng ngoại

ANTĐ - Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, Bộ Công Thương đã tiến hành nhiều biện pháp hạn chế nhập khẩu các mặt hàng trong nước đã sản xuất được, đặc biệt là hàng tiêu dùng nhưng kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng này vẫn gia tăng.

Thị trường UAV sẽ tăng trưởng nhanh trong thời gian tới

Thị trường UAV sẽ tăng trưởng nhanh trong thời gian tới

ANTĐ - Ngày 03/01 vừa qua, công ty thông tin toàn cầu (Global Information) đưa ra một bản báo cáo thị trường máy bay không người lái (UAV) trong 10 năm tới (từ 2012 - 2022), báo cáo dự đoán thị trường UAV sẽ tăng trưởng nhanh trong thời gian tới.
Nông lâm thủy sản đóng góp gần 21 tỷ USD

Nông lâm thủy sản đóng góp gần 21 tỷ USD

(ANTĐ) - Thống kê của Bộ NN&PTNT cho thấy, giá trị xuất khẩu nông, lâm và thủy sản tháng 10 ước đạt 2,2 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng lên 20,8 tỷ USD, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2010.
Vẫn nhập siêu lớn từ Trung Quốc

Vẫn nhập siêu lớn từ Trung Quốc

(ANTĐ) - Bộ KH-ĐT vừa công bố tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm nay. Theo đó, 10 tháng qua, nhập siêu của cả nước ước đạt 8,4 tỷ USD, chiếm 10,8% kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn nhiều so với mục tiêu Chính phủ giao.
Lương tối thiểu có thể tăng lên 1,05 triệu đồng

Lương tối thiểu có thể tăng lên 1,05 triệu đồng

ANTĐ - Thông tin từ phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) hôm 1-10 cho biết, dự kiến, trong năm 2012, lương tối thiểu của cán bộ, công chức có thể sẽ tăng lên mức 1,05 triệu đồng/tháng, tương đương 26,5% (mức hiện tại là 830.000 đồng/tháng).