Không mất phí đổi vé tàu nếu đáp ứng đủ điều kiện

Không mất phí đổi vé tàu nếu đáp ứng đủ điều kiện

ANTĐ - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, từ ngày 17-6,  hành khách sẽ không mất phí khi đổi vé nhưng phải đáp ứng đủ 4 điều kiện: thời gian đổi vé trước 4 giờ đối với các tàu Thống Nhất chạy suốt Bắc - Nam (trước 2 giờ đối với tàu nhanh chạy suốt trong khu đoạn, 30 phút đối với tàu thường chạy trong khu đoạn); đổi vé có cùng ga đi và đến; đổi vé 1 lần duy nhất và ngành đường sắt có thể bố trí được chỗ theo yêu cầu của hành khách.
Đường sắt “căng”, hàng không hút khách

Đường sắt “căng”, hàng không hút khách

ANTĐ - Đúng vào mùa cao điểm hè, đường sắt lại tăng giá vé 12-15% còn hàng không liên tục đưa ra các đợt khuyến mãi, giảm giá để thu hút khách. Vận tải ô tô được xem là ổn định nhất trong giai đoạn này.
Thanh tra toàn diện phòng ngừa tiêu cực

Thanh tra toàn diện phòng ngừa tiêu cực

ANTĐ - Ngày 4-6, bên lề Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng khẳng định, chưa có một chỉ đạo hay thông tin nào về việc Nhật Bản sẽ ngừng cung cấp, cắt viện trợ ODA cho Việt Nam.
Bộ trưởng Đinh La Thăng nói về vụ tiêu cực JTC

Bộ trưởng Đinh La Thăng nói về vụ tiêu cực JTC

ANTĐ - Sáng 4-6, bên lề Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã trao đổi nhanh với báo chí một số thông tin quanh vụ vụ việc Công ty Tư vấn Giao thông của Nhật (JTC) tố cáo lãnh đạo ngành đường sắt Việt Nam nhận hối lộ.
Tổng công ty Đường sắt thay Tổng Giám đốc

Tổng công ty Đường sắt thay Tổng Giám đốc

ANTĐ - Sáng qua 3-6, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã công bố quyết định thôi chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đối với ông Nguyễn Đạt Tường. Ông Nguyễn Đạt Tường sẽ đảm nhận công việc mới là thành viên chuyên trách Hội đồng Thành viên của Tổng Công ty này.
Xử lý nghiêm việc đẩy giá cước

Xử lý nghiêm việc đẩy giá cước

ANTĐ - Hôm qua 2-6, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã có văn bản yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nghiêm túc, kịp thời chấn chỉnh hiện tượng một số cán bộ, nhân viên ngành đường sắt lợi dụng nhu cầu vận chuyển bằng đường sắt tăng cao đã tự ý đẩy giá lên nhằm trục lợi.
Tiếp tục tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Ban QLDA đường sắt

Tiếp tục tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Ban QLDA đường sắt

ANTĐ - Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam Trần Phi Thường vừa có quyết định tiếp tục tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Ban QLDA đường sắt đối với ông Trần Văn Lục (nguyên Giám đốc Ban QLDA đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) kể từ ngày 30-4.
Đường sắt ơi, bao cấp quá lâu rồi

Đường sắt ơi, bao cấp quá lâu rồi

ANTĐ - Với bộ máy cồng kềnh lên tới 40.000 nhân viên, ngành đường sắt Việt Nam (ĐSVN) ngày càng trì trệ, kinh doanh sa sút, chất lượng dịch vụ chậm cải thiện, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề Bộ này quyết định tái cơ cấu, tách bạch khối hạ tầng và vận tải, đồng thời cổ phần hóa khối vận tải.

Nghi vấn nhận hối lộ 80 triệu Yen: Nếu “đưa” trực tiếp sẽ khó tìm chứng cứ

Nghi vấn nhận hối lộ 80 triệu Yen: Nếu “đưa” trực tiếp sẽ khó tìm chứng cứ

ANTĐ - Liên quan tới nghi vấn hối lộ 80 triệu yen, hôm qua 28-3, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã có buổi làm việc với ngài Fukada Hiroshi, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam. Hai phía Việt Nam và Nhật Bản đã nhất trí tổ chức họp Ủy ban hỗn hợp Việt - Nhật lần thứ nhất tại Hà Nội. Phía Việt Nam sẽ do Thứ trưởng Bộ GTVT và phía Nhật Bản sẽ do Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản chủ trì.
Thêm 17 đôi tàu phục vụ dịp nghỉ lễ

Thêm 17 đôi tàu phục vụ dịp nghỉ lễ

ANTĐ - Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó trưởng ga Hà Nội cho biết, để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội sẽ tăng 17 đôi tàu trong thời gian này. 
Thêm 10 quan chức ngành giao thông phải báo cáo

Thêm 10 quan chức ngành giao thông phải báo cáo

ANTĐ - Chiều qua 26-3, Bộ GTVT đã có công văn số 3222/BGTVT-TCCB yêu cầu các cán bộ, công chức thuộc diện Bộ quản lý làm báo cáo liên quan đến Dự án đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1) giai đoạn 1. Theo Bộ GTVT, việc này nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến dự án kể trên. 
Thanh tra đột xuất hàng loạt dự án liên quan đến đường sắt

Thanh tra đột xuất hàng loạt dự án liên quan đến đường sắt

ANTĐ - Chiều qua 25-3, Thanh tra Bộ GTVT đã có quyết định thanh tra đột xuất công tác tổ chức, quản lý, thực hiện xây dựng hàng loạt dự án do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Cục Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư, trong đó có nhà thầu là Công ty Tư vấn giám sát Giao thông Vận tải Nhật Bản (JTC).
Đình chỉ thêm 3 lãnh đạo ngành đường sắt

Đình chỉ thêm 3 lãnh đạo ngành đường sắt

ANTĐ -  Liên quan đến nghi án lãnh đạo ngành đường sắt Việt Nam nhận hối lộ 80 triệu Yen từ Công ty Tư vấn giám sát Giao thông tải Nhật Bản (JTC), hôm qua 24-3, thêm 3 quan chức đã bị đình chỉ để điều tra, giải trình.
Rà soát các dự án liên quan đến nhà thầu JTC

Rà soát các dự án liên quan đến nhà thầu JTC

ANTĐ - Ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết, chiều 23-3, Tổng công ty đường sắt Việt Nam đã ra quyết định đình chỉ Trưởng Ban QLDA đường sắt, các cá nhân khác có liên quan đều phải viết giải trình. 
Phải xử lý khẩn trương, quyết liệt

Phải xử lý khẩn trương, quyết liệt

ANTĐ - Nhật báo lớn nhất Nhật Bản, Yomiuri Shimbun đã đưa thông tin chấn động, Chủ tịch Tập đoàn Tư vấn GTVT Nhật Bản- JTC đã hối lộ cho một số lãnh đạo ngành đường sắt Việt Nam 80 triệu yen (khoảng 780.000 USD) để nhận được hợp đồng cho các dự án ODA.