Tổng Bí thư: Tiêu cực trong ngành y tế, giáo dục.. là do đồng tiền

ANTĐ - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, thời gian vừa qua, tất cả những vụ việc tiêu cực xảy ra trong ngành y tế, giáo dục....là do đồng tiền và mặt trái kinh tế thị trường, do chạy theo lợi nhuận, coi thường giá trị con người.
Chiều 7/12, tại buổi tiếp xúc với cử tri Q.Hoàn Kiếm, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các ĐBQH Lê Hiền Vân, Nguyễn Minh Quang đã lắng nghe, tiếp thu, đồng thời trao đổi về một số vấn đề các cử tri đóng góp ý kiến.
Tổng Bí thư: Tiêu cực trong ngành y tế, giáo dục.. là do đồng tiền ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri Q. Hoàn Kiếm, chiều 7/12

Ông mở đầu rất dân dã: Nhiều lần đi tiếp xúc cử tri tôi bảo không cãi vào đâu được, vì đúng như các bác nói, hiện tượng xã hội diễn ra như thế. Ý kiến có thể không mới, nhưng chưa làm được thì các bác vẫn phải nêu. Cám ơn cử tri đã đánh giá cao kết quả kỳ họp 6, một kỳ họp đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lịch sử.
Cử tri Trần Duy Hồng (phường Đồng Xuân) đặt câu hỏi, vì sao Bộ trưởng Bộ Y tế không trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, trong khi để xảy ra nhiều vụ việc khiến dư luận lo lắng? 

Tổng Bí thư trao đổi về ý kiến này: Trước và trong quá trình diễn ra kỳ họp thứ 6, dồn dập xảy ra mấy vụ đều rơi cả vào ngành y, khiến Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến rất đau khổ, trông mặt buồn rười rượi, cái này nằm ngoài tính toán chuẩn bị, nên cũng lúng túng. Tôi được biết anh em cũng đang tích cực giải quyết, xử lý. Chúng ta sẽ theo dõi, giám sát, động viên khuyến khích để mong sao tránh được hiện tượng tương tự về sau. Toàn những việc đau lòng, không đáng có. Tất cả cũng do đồng tiền, và mặt trái kinh tế thị trường, chạy theo lợi nhuận, coi thường giá trị con người. Đồng tiền nó ghê gớm, chà đạp xuyên cả vào giáo dục, y tế, vào công tác cán bộ... tham nhũng là thế, cái gì cũng phải bôi trơn, lót tay.

Cử tri
Nông Quang Lộc (phường Hàng Mã) cho rằng tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, hình thức ngày càng tinh vi, các tổng công ty nhà nước sờ đến là có tham nhũng. Đây là vấn đề quốc nạn, tác động đến sự tồn vong của chế độ, vì vậy phải làm nghiêm hơn, mức án cao hơn, quan trọng nhất là phải thu hồi được tài sản từ những kẻ tham nhũng. "Vấn đề lãng phí thì phải xử lý những người đứng đầu, không làm nghiêm không ai chịu trách nhiệm. Vấn đề nợ công dân cũng lo lắm, mỗi năm phải trả nợ từ 20-25% GDP thì còn đâu nữa là an sinh xã hội, và liệu con số này có dừng lại ở đây? Đề nghị Trung ương Đảng, Quốc hội thanh tra thật chặt chẽ vấn đề nợ công, nếu không sau này sẽ là hậu quả con cháu chúng ta gánh chịu và oán thán"- ông Lộc lo lắng. 
Tổng Bí thư: Tiêu cực trong ngành y tế, giáo dục.. là do đồng tiền ảnh 2
Cử tri Nông Quang Lộc lo lắng về vấn đề phòng, chống tham nhũng, nợ công...

Đồng quan điểm này, cử tri Nguyễn Sang (phường Hàng Bông) đề xuất cần đưa nội dung phòng, chống lãng phí vào giáo dục cùng với phòng, chống tham nhũng, bởi theo ông "lãng phí nguy hiểm hơn tham nhũng, vì tham nhũng còn truy thu được chứ lãng phí thì như cháy nhà, mất trắng. Hơn nữa hành vi này ít bị xử lý và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự". Ông cũng đề xuất tinh giảm biên chế để giảm gánh nặng cho nhà nước, như một biện pháp chống lãng phí.  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay, nội dung phòng, chống tham nhũng- lãng phí đã đề cập đến ở buổi tiếp xúc cử tri tại Q.Tây Hồ (diễn ra chiều qua, 6/12- P.V). Ông điểm sơ qua những vấn đề đã nói về tham nhũng, cũng như điểm lại một số vụ án lớn đã xử, sắp xử...để khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đẩy lùi quốc nạn này, với tinh thần là cần xử lý nhanh hơn, nghiêm hơn và mạnh hơn. Về vấn đề biên chế, Tổng Bí thư nhận định tổ chức bộ máy biên chế phình ra đúng là khá phổ biến. Tuy nhiên ông nói cũng có trường hợp không tránh được như việc Hà Nội đang tách huyện Từ Liêm ra thành 2 quận mới, thì buộc phải tăng biên chế, không tách thì không được vì "cái áo quá chật rồi". "Tuy nhiên Trung ương đã quyết định từ nay đến năm 2015-2016 sẽ không tăng tổng biên chế của cả nước và chỉ tiêu biên chế hàng năm phải do Bộ Chính trị xem xét"- ông nói.  Cũng trong buổi tiếp xúc, cử tri Q.Hoàn Kiếm và Tổng Bí thư còn đề cập đến nhiều vấn đề khác như: việc làm cho người nông dân sau thu hồi đất, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, tình trạng giá gas tăng cao bất thường, về thay đổi độ tuổi nghỉ hưu...