Tổng Bí thư: Hà Nội phải là trung tâm kiến tạo và phát triển của quốc gia

ANTD.VN - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phải đặt Hà Nội vào đúng vị trí chiến lược của đất nước, không phải chỉ là Thủ đô đơn thuần, một “địa phương lớn”, mà phải là một trung tâm kiến tạo và phát triển của quốc gia…

tong-bi-thu3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với thành phố Hà Nội

Sáng 10-1, phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, đây là buổi làm việc thứ tư của ông với thành phố Hà Nội chỉ trong một năm qua.

“Đây là dịp để đặt Hà Nội vào đúng vị trí chiến lược của đất nước, nhìn thẳng vào những vấn đề cốt lõi, xác định rõ trách nhiệm của Hà Nội đối với sự phát triển chung của cả nước trong giai đoạn này. Không phải chỉ là vai trò Thủ đô đơn thuần, mà là vị trí rất quan trọng và đi cùng với vị trí đó thì trách nhiệm cũng phải tương xứng” – Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Thống nhất với các ý kiến phát biểu trước đó của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những kết quả phát triển toàn diện mà thành phố Hà Nội đã đạt được trong năm vừa qua.

Kết quả không chỉ thể hiện qua các chỉ tiêu, số liệu ấn tượng mà còn ở sự chuyển biến mạnh trong phương thức lãnh đạo, điều hành của thành phố theo hướng siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đề cao trách nhiệm cá nhân, gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện cụ thể; từng bước khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, đáp ứng yêu cầu quản trị một đô thị lớn.

“Tôi cũng ghi nhận việc Thành ủy Hà Nội tập trung chỉ đạo trực diện các vấn đề bức xúc, kéo dài nhiều năm và bước đầu đã đạt được kết quả tốt. Ngay sáng nay, khi di chuyển trên các tuyến giao thông, tôi thấy việc tổ chức giao thông, điều hành tín hiệu đèn đã có nhiều cải thiện…” – Tổng Bí thư chia sẻ.

tong-bi-thu2.jpg
Tổng Bí thư phát biểu

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng tiềm năng của Thủ đô còn rất lớn nhưng chưa được khai thác tương xứng. Vì vậy, những cách làm mới mà Hà Nội đã triển khai hiệu quả cần tiếp tục được tổng kết, nhân rộng, tạo thành các mô hình có sức lan tỏa, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao việc Hà Nội chủ động đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn dài hạn 100 năm, gắn với hoàn thiện thể chế và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển.

Theo Tổng Bí thư, quy hoạch là công cụ quan trọng để cụ thể hóa tầm nhìn và mục tiêu phát triển. Việc xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô không chỉ định hình không gian đô thị mà còn tạo cơ sở huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững và có khả năng thích ứng với những biến động nhanh của tình hình trong nước và quốc tế.

Đồng chí lưu ý, quy hoạch phải là sự cụ thể hóa của tầm nhìn, mục tiêu, nhưng cũng phải thể hiện được trên thực tế, để người dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước hiểu rõ, đồng thuận, cùng tham gia thực hiện. Quy hoạch phải chỉ ra được 10 năm sau, 50 năm sau, 100 năm sau Hà Nội sẽ như thế nào?

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư khẳng định, đất nước không thể tiếp tục phát triển theo quán tính cũ, mà phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, mô hình phát triển và phương thức quản trị.

Trong bối cảnh đó, Hà Nội không chỉ là một địa phương lớn mà phải được định vị và vận hành như một trung tâm kiến tạo và phát triển của quốc gia, hướng tới những chuẩn mực phát triển tiên tiến trong khu vực. Mỗi vấn đề Hà Nội giải quyết thành công sẽ có tác động lan tỏa đến các địa phương khác và cả hệ thống quản lý của Trung ương.

Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm của Hà Nội, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu xây dựng quy hoạch Thủ đô mang tầm chiến lược, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm, phát triển hài hòa giữa hiện đại và truyền thống. Cùng với đó, Hà Nội cần được định hướng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tri thức, nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị khoa học, văn hóa, giáo dục của cả nước.

Về thể chế phát triển, Tổng Bí thư đánh giá cao các đề xuất của Hà Nội trong việc nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt là đổi mới tư duy về phân cấp, phân quyền, gắn với trách nhiệm rõ ràng, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, minh bạch và vì lợi ích chung.

Về mô hình tăng trưởng, Tổng Bí thư khẳng định, mô hình của Hà Nội cần dựa vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, từ đó cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo không gian cho sáng tạo và phát triển bền vững, qua đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước.

Cũng tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông tin nhanh về những định hướng lớn của Trung ương như: Trung ương đang nghiên cứu, chuẩn bị các quyết sách quan trọng nhằm chuyển đổi mô hình phát triển đất nước, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng thời, xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, kỷ cương, bởi mục tiêu xuyên suốt là nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, bảo đảm mọi người dân đều được sống trong môi trường an toàn, văn minh, trật tự.

Tổng Bí thư yêu cầu, trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Hà Nội phải là địa bàn tiêu biểu về kỷ luật, kỷ cương, tạo niềm tin không chỉ đối với nhân dân cả nước mà còn đối với bạn bè quốc tế.

nguyen-duy-ngoc1.jpg
Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc phát biểu

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phát biểu đáp từ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cảm ơn sự quan tâm của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đối với Hà Nội trong suốt thời gian qua; sự đồng tình ủng hộ, chỉ đạo, định hướng quan trọng đối với hai nội dung quan trọng của hội nghị hôm nay.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, trên cơ sở những ý kiến chỉ đạo toàn diện, tâm huyết, quý báu của Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, ý kiến phát biểu tại hội nghị cùng những chủ trương, nghị quyết chiến lược của Trung ương, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sắp tới, Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp thu nghiêm túc, đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm có hiệu quả, ra kết quả cụ thể.

Tin cùng chuyên mục