Phú Yên:

Tôm hùm chết hàng loạt, thiệt hại gần 30 tỉ đồng

ANTĐ - Trong khi ngư dân toàn tỉnh Phú Yên trúng đậm cá ngừ đại dương, thì khoảng 10 ngày trở lại đây, tôm hùm giống tại vùng biển Hòn Yến, xã An Hòa, huyện Tuy An thuộc tỉnh này bị chết hàng loạt, thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

Tôm hùm giống

Tỉnh Phú Yên hiện có 3.500 lồng nuôi tôm hùm; trong đó xã An Hòa, huyện Tuy An chiếm 1.200 lồng của 115 hộ nuôi gần 250.000 con tôm hùm giống. Khoảng 10 ngày trở lại đây, gần 6.000/21.000 con tôm hùm từ 20 đến 60 ngày tuổi ở xã này bỗng dưng chết hàng loạt. Mỗi hộ nuôi bị thiệt hại ít nhất từ 100 đến 600 con, phần lớn là tôm trong giai đoạn lột vỏ.

Hiện giá tôm hùm giống ở mức từ 350.000 đến 400.000 đồng/1 con từ 40 đến 50 ngày tuổi, ước gây tổng thiệt hại khoảng 30 tỉ đồng. Nhiều hộ ươm nuôi tôm hùm ở xã An Hòa cho rằng, tôm chết hàng loạt có thể là do nước biển đột nhiên chuyển màu đen đục, bốc mùi tanh.

Tôm hùm chết hàng loạt, thiệt hại gần 30 tỉ đồng ảnh 2
Người nuôi tôm hùm bằng lồng ở xã An Hòa, huyện Tuy An lo lắng, xem xét 
tôm hùm giống

Đại diện Sở NN-PTNT Phú Yên cũng nhận định, nguyên nhân ban đầu dẫn đến tôm chết là do nguồn nước chứ không phải dịch bệnh. Hiện sở này đã cử một đoàn công tác đến hiện trường kiểm tra, hướng dẫn ngư dân di chuyển lồng nuôi ra khỏi khu vực có luồng nước bị ô nhiễm; tăng cường thức ăn giàu dinh dưỡng cho tôm dễ lột xác, đồng thời bổ sung các loại khoáng chất như can xi, phốt pho, vitamin C để tăng sức đề kháng cho tôm nuôi.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, đến nay cũng đã có 3ha tôm thẻ chân trắng từ 30 đến 45 ngày tuổi ở thôn Phú Khê, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa bị bệnh hoại tử gan tụy, nâng tổng số diện tích thả nuôi loại tôm này từ đầu năm 2014 đến nay lên hơn 81ha, chủ yếu là bị bệnh thân đỏ, đốm trắng và hoại tử gan tu; trong đó, có 23,5 ha tôm ở huyện Tuy An bị mất trắng.

Cùng thời điểm này năm 2013, dịch bệnh trên tôm xảy ra ở hầu hết các vùng nuôi của tỉnh Phú Yên, với chứng suy gan tụy cấp trên tôm thẻ chân trắng; trắng sữa, long đầu, đen mang trên tôm hùm.