Tóm gọn ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản của khách du lịch ở phố cổ Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Oanh, SN 1968, trú tại Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội; Nguyễn Văn Vinh, SN1989; trú tại Bãi Sây, Ân Thi, Hưng Yên và Trần Đình Trình, SN 1986, trú tại ngõ 12 Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 18-3, tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với lực lượng 142 - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, phòng chống tối phạm trên tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, phát hiện 3 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản, nên đã bí mật theo dõi.

Khi đến phố Đinh Liệt, phát hiện 1 nữ du khách trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội để chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 13 trong túi sơ hở, nên các đối tượng đã áp sát, lấy trộm chiếc điện thoại. Tuy nhiên, hành vi của các đối tượng đã bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang.

Các đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp tài sản của du khách khu vực phố cổ Hà Nội bị bắt giữ

Các đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp tài sản của du khách khu vực phố cổ Hà Nội bị bắt giữ

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, Oanh và Trình nhận nhiệm vụ trực tiếp đeo bám, áp sát người có tài sản sơ hở, còn Vinh theo sau cảnh giới, đồng thời nếu trộm được tài sản thì Oanh và Trình lập tức đưa cho Vinh rồi vờ như một người đi đường bình thường. Sau khi nhận được tài sản trộm cắp từ đồng bọn, Vinh liền mang đi tiêu thụ lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Hiện cơ quan CSĐT - CAQ Hoàn Kiếm đang củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng trước pháp luật.