Tội phát tán virus

(ANTĐ) - Hỏi: Trong một lần chơi vui, bạn tôi đã viết một số đoạn mã và gửi kèm mail cho một số người quen nhằm làm cho máy tính của người đó nhiễm virus, nhưng không ngờ gây ra hậu quả lớn. Xin hỏi bạn tôi có bị xử lý hình sự? Nếu có thì mức xử phạt như thế nào?

Tội phát tán virus

(ANTĐ) - Hỏi: Trong một lần chơi vui, bạn tôi đã viết một số đoạn mã và gửi kèm mail cho một số người quen nhằm làm cho máy tính của người đó nhiễm virus, nhưng không ngờ gây ra hậu quả lớn. Xin hỏi bạn tôi có bị xử lý hình sự? Nếu có thì mức xử phạt như thế nào?

Nguyễn Quỳnh Anh (Ba Đình - Hà Nội)

Trả lời: Hiện nay tại Việt Nam đã xuất hiện một số hành vi được coi là tội phạm công nghệ cao được quy định tại các điều 224, 225, 226, 226a, 226b của Bộ luật Hình sự. Tại Điều 224 quy định: “Người nào cố ý phát tán virus, chương trình tin học có tính năng gây hại cho mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet, thiết bị số gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tiền từ  hai mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm”. Như vậy hành vi gửi mail của bạn bạn cho một số người quen nhằm làm cho máy tính của họ bị nhiễm virus trên mạng máy tính là hành vi cố tình phát tán virus cho máy tính của người khác đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hành vi đó sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 224, với mức phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

LS.  Bùi Sinh Quyền