Tối nay, 26-6: Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 của 106 trường công lập

ANTD.VN - Tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội, tối nay, 106 trường THPT công lập của Hà Nội sẽ được duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 THPT.

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định, tối nay, 26-6, Sở sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT của 106 trường công lập trên địa bàn thành phố.

Năm nay, Hà Nội có hơn 76.000 thí sinh thi vào lớp 10, trong đó các trường công lập tuyển 50.960 chỉ tiêu học sinh, các trường ngoài công lập tuyển 12.660 học sinh.

Số liệu tuyển sinh cho thấy những trường THPT có số hồ sơ nộp nguyện vọng 1 cao so với chỉ tiêu, là: Kim Liên (600 chỉ tiêu/1437 hồ sơ); trường Yên Hòa ( 480 chỉ tiêu/1412 hồ sơ).

Tuy nhiên, trường có tỉ lệ chọn cao nhất năm nay là trường THPT Chu Văn An với tỉ lệ là 3:1. Các trường THPT Yên Hòa có tỉ lệ là 2,9:1, trường THPT Nhân Chính có tỉ lệ chọi cao thứ 3 là 2,7:1.

Điểm chuẩn khối chuyên của Hà Nội năm nay giảm sơ với năm 2016

Dự kiến, điểm chuẩn vào các trường này sẽ rất cao. Năm 2016, điểm chuẩn vào THPT Chu Văn An cao nhất 55,5 điểm, sau đó hạ 0,5 điểm. Cao thứ nhì là trường THPT Kim Liên: 52,5, THPT Phan Đình Phùng 52,5, sau đó hạ 0,5 điểm.

Tuy nhiên, nếu so sánh điểm chuẩn của năm nay với năm trước thì ở khối chuyên, mức điểm chuẩn năm nay đều giảm. Theo công bố của Sở GD-ĐT Hà Nội công bố tối qua, 25-6, điểm chuẩn vào trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Nguyễn Huệ và lớp chuyên của trường THPT Chu Văn An, THPT Sơn Tây trên địa bàn thành phố Hà Nội giảm từ 0,25 đến 1 điểm.

Theo đó, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có ngưỡng đầu vào cao nhất. Mức điểm chuẩn lớp chuyên Anh và chuyên tiếng Trung lần lượt là 42,25 và 41,25 (thấp hơn năm trước 0,25 điểm). Các lớp chuyên còn lại lấy điểm 32-36. Riêng lớp chuyên tiếng Pháp có đầu vào thấp nhất là 26,75.