Tội lỗi chất chồng

ANTĐ - Lười lao động, để có tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Chính (SN 1990, trú tại thôn Dinh Ngọc, xã Tiên Hiệp, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) lên Hà Nội đi săn các “con mồi” là những người hành nghề “xe ôm” chờ cơ hội rồi ra tay sát hại, cướp tài sản. Tội lỗi trượt dài, cuối cùng Chính đã phải trả giá bằng bản án 22 năm tù do TAND TP Hà Nội tuyên phạt.

Bị cáo Nguyễn Văn Chính trước vành móng ngựa

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tối 16-6-2009, Nguyễn Văn Chính đến vườn hoa Ngọc Lâm (thuộc phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) rình “mồi” gây án. Đến 0h15 ngày 17-6, Chính thấy anh Lê Văn Đáp (SN 1974, ở TP Nam Định) làm nghề “xe ôm”, đang chờ khách gần đó đã mặc cả, thuê anh Đáp chở đến nhà bạn.

Khi đi đến ngõ 94 phố Thượng Thanh (phường Thượng Thanh, quận Long Biên), thấy vắng người qua lại, Chính giả vờ áp sát vào người anh Đáp nói là nhầm đường, rồi bất ngờ rút con dao nhọn giấu sẵn trong người, đâm một nhát vào ngực phải anh Đáp. Thấy anh Đáp kêu, sợ bị lộ, Chính liền dùng dao cứa cổ anh Đáp. Để chống trả Chính, một tay anh Đáp đẩy dao ra ngoài và một tay tiếp tục điều khiển xe máy nhưng chỉ đi được vài mét thì bị ngã. Biết không thể chống cự được với tên Chính, anh Đáp vùng dậy bỏ chạy, để lại chiếc xe máy.

Sau khi cướp được chiếc xe máy Wave RS, BKS: 29Y - 4567 của anh Đáp, Chính mang bán cho một đối tượng tên Hùng, làm nghề sửa chữa xe máy ở phố Cà, xã Thanh Nghị (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) với giá 2,7 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Chính đã dùng để tiêu xài cá nhân. Sau một thời gian bỏ trốn, ngày 8-12-2010, Chính đã bị bắt giữ. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an còn làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến 12-2008, Chính còn tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trộm cắp tài sản.

Đối với anh Đáp, sau khi bị Chính đâm và cứa cổ rồi chạy thoát đã được người dân gần đó đưa đi cấp cứu kịp thời nên chỉ bị thương tích 20% sức khỏe. Việc anh Đáp không bị chết là ngoài ý muốn chủ quan của Chính. Từ các chứng cứ và tài liệu có trong hồ sơ vụ án, cơ quan công tố có đủ cơ sở cáo buộc Nguyễn Văn Chính phạm vào 4 tội gồm: giết người, cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trộm cắp tài sản.