ANTĐ - “Tiến trình tái cơ cấu đầu tư, doanh nghiệp nhà nước, thị trường tài chính, ngân hàng thương mại đang ở giai đoạn đầu, còn nhiều khó khăn, cần có quyết tâm cao, nguồn lực cần thiết”. Thủ tướng Chính phủ đánh giá như vậy khi nhìn lại năm 2012 được xác định là năm khởi động mạnh mẽ tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế.
ANTĐ - Hôm qua (21-12), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký kết 3 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 251 triệu USD nhằm giúp Việt Nam cải thiện hệ thống giáo dục, tăng cường năng lực của hệ thống truyền tải điện và cải thiện công tác quản lý rủi ro giảm nhẹ tác động của lũ lụt và hạn hán.
ANTĐ - Theo Báo cáo Lương toàn cầu 2012-2013 được Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) mới công bố tại Thụy Sỹ, Việt Nam đạt mức tăng trưởng lương cao trong khi mức tăng trưởng lương trên toàn cầu tiếp tục chững lại, đặc biệt ở các nước phát triển.
ANTĐ - Cần mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật. Trong tình hình hiện nay, nên đưa mục tiêu nào lên hàng đầu: Tăng trưởng hay ổn định kinh tế vĩ mô, hay song song thực hiện cả hai? Vấn đề an sinh xã hội, bức xúc xã hội xử lý như thế nào? Đó là phát biểu của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội mở đầu Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2012, triển vọng 2013, do Ủy ban Kinh tế, Viện Khoa học xã hội, Phòng Thương mại - Công nghiệp và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc đồng tổ chức.
ANTĐ -
Tại cuộc họp BCĐ quốc gia phòng chống cúm gia cầm mới đây, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, giá thịt từ nay đến Tết khó có thể tăng cao.
ANTĐ - Nhìn vào toàn cảnh “bức tranh” kinh tế đã thấy xuất hiện những tín hiệu “thoát đáy” và đang gắng gượng “vượt dốc” đi lên. Như vậy, sau khi tăng trưởng kinh tế rơi xuống tận đáy vào quý I năm nay, đến cuối quý II này “con tàu” kinh tế đang “rục rịch” leo lên.
ANTĐ - Chiều 21-5, Quốc hội đã nghe Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, với 12 nhóm giải pháp tái cơ cấu. Trước mắt, Chính phủ kiến nghị tập trung vào tái cơ cấu hệ thống các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính cũng như đầu tư công và DN Nhà nước.
ANTĐ - Không sao nhãng mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, nhưng năm 2012 còn được Chính phủ xác định là năm khởi động quá trình tái cơ cấu nền kinh tế. Từ năm 2013 sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ, cơ bản và đến năm 2015 có hiệu quả rõ rệt theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội. Đây là nội dung của diễn đàn “Kinh tế Việt Nam năm 2012: Khởi động mạnh mẽ quá trình tái cơ cấu kinh tế” do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vừa tổ chức.
ANTĐ - “Khó khăn còn rất lớn, không thể chủ quan”. Thủ tướng Chính phủ kết luận như vậy tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, kịp thời cập nhật để có phản ứng chính sách thích hợp trong bối cảnh năm 2012 có nhiều khó khăn, thách thức. Khi Quốc hội quyết định chỉ tiêu lạm phát năm tới dưới 10%, nhiều ý kiến lo ngại khó thực hiện bởi lạm phát năm 2011 đã trên 18%. Dù vậy Chính phủ vẫn thể hiện quyết tâm đạt chỉ tiêu đã đề ra.
ANTĐ - Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ đang là những quốc gia có độ tăng trưởng kinh tế cao hàng đầu tại khu vực châu Á. Một trong những nhân tố quan trọng nhất giúp duy trì tốc độ tăng trưởng là cả 3 nước đã thành công trong việc thoát khỏi "nút thắt cổ chai" cơ sở hạ tầng.
ANTĐ - Báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá, trong bối cảnh suy thoái kinh tế thế giới ảnh hưởng tới lưu chuyển vốn trong nền kinh tế, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn thuộc nhóm những nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao với mức 5,8% trong năm 2011. Trong đó, khu vực công nghiệp và dịch vụ tăng mạnh, góp phần lớn nhất vào tăng trưởng chung. WB cũng đánh giá cao những chuyển biến tích cực của nền kinh tế vĩ mô với việc triển khai thực hiện thành công Nghị quyết 11 đã tạo ra những chuyển biến kinh tế khả quan.
ANTĐ - Sáng qua (30-8), Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức họp báo công bố công khai báo cáo kiểm toán năm 2010 về niên độ ngân sách 2009 và báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2009 của KTNN.
(ANTĐ) - Những con số thương mại của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vừa cho thấy một dẫn chứng mới nhất rằng tốc độ tăng trưởng của nước này không còn mạnh nữa, bên cạnh đó con số lạm phát cũng đã lên mức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.
(ANTĐ) - Mục tiêu số một của Chính phủ đã được xác định ngay từ đầu năm là kiềm chế lạm phát. Song không phải là kiềm chế bằng mọi giá mà vẫn phải duy trì tốc độ tăng trưởng một cách hợp lý để đảm bảo sự cân bằng trong phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Bởi nếu không có tăng trưởng thì thất nghiệp, nhất là thất nghiệp ở khu vực người nghèo sẽ tăng cao.