Những dấu hiệu đáng ngờ
Nằm giữa dãy núi nối liền 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên, đèo Pha Đin từ lâu đã trở thành một trong những tuyến giao thông trọng điểm trong công tác kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật, đặc biệt là ngăn chặn hành vi vận chuyển hàng cấm. Năm 2024, Tổ công tác đặc biệt 1266 của Công an tỉnh Điện Biên đã chủ động bám sát địa bàn này, trở thành chốt chặn răn đe hiệu quả đối với các hoạt động phạm tội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến. Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật với thủ đoạn tinh vi như cất giấu ma túy trong hàng hóa ký gửi qua xe khách đều đã bị tổ công tác phát hiện và đấu tranh kịp thời.
Trước sự kiểm soát gắt gao của lực lượng công an trên các tuyến giao thông trọng điểm, hoạt động giao dịch và vận chuyển hàng cấm cũng dần thay đổi theo hướng ngày một tinh vi hơn. Để đi trước một bước, công tác kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến giao thông trọng điểm vẫn được lực lượng Công an tỉnh Điện Biên triển khai chặt chẽ với nhiều lớp phòng tuyến nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện các đối tượng có ý định trung chuyển ma túy và hàng hóa trái phép đi qua địa bàn.
Đại tá Đỗ Ngọc Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên chia sẻ, địa bàn có đặc thù địa hình rừng núi hiểm trở, đường biên giới rất dài, trong đó giáp Lào dài hơn 400km và giáp Trung Quốc là 40km. “Khi lực lượng công an triển khai đồng bộ 3 lớp, các đối tượng không vận chuyển ma túy theo số lượng lớn mà sẽ phân tán nhỏ ra để chia cho từng khâu, từng đoạn và vận chuyển trên đường mòn, đường rừng, sông suối để sang các tỉnh lân cận, sau đó dùng các phương tiện để vận chuyển đi các tỉnh, thành khác để tiêu thụ” - Đại tá Đỗ Ngọc Minh cho biết.
Đúng như đánh giá của Công an tỉnh Điện Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thu thập được một số thông tin cho thấy các đối tượng sử dụng những cách thức giao nhận và vận chuyển hàng tinh vi, khép kín hơn. Sau khi tổng hợp và phân tích mọi nguồn tin, các điều tra viên của Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đặc biệt chú ý đến những dấu hiệu bất thường trong thói quen sinh hoạt cũng như làm ăn của một đối tượng sinh sống trên địa bàn. Đây có thể sẽ là một trong những “mắt xích” quan trọng giúp Ban Chuyên án tìm ra những dấu vết của đường dây tội phạm.
Qua điều tra về lai lịch “mắt xích” này trong đường dây ma túy, các điều tra viên xác định được đối tượng tình nghi khoảng 40 tuổi, sinh sống tại địa bàn xã Mường Lạn (trước đây thuộc huyện Mường Ảng) tỉnh Điện Biên. Điểm đáng ngờ là thời gian gần đây, người đàn ông này thường tiếp xúc với một số đối tượng lạ mặt từ nơi khác đến và chỉ diễn ra trong chốc lát rồi kết thúc.
Sự xuất hiện của “ông trùm”
Qua công tác sàng lọc đối tượng, trinh sát xác định người đàn ông thuộc diện tình nghi có tên là Lường Văn Vạn (SN 1988, trú tại bản Hua Ná, xã Mường Lạn). Lường Văn Vạn là lao động tự do, không có nghề nghiệp ổn định nên thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Chính vì vậy các trinh sát nhận định, sự có mặt của Vạn tại địa bàn xã trong thời gian này cùng các mối liên hệ mờ ám của anh ta là có chủ đích.
Quá trình theo dõi di biến động của đối tượng, các trinh sát nhận thấy Vạn khá khôn ngoan trong mỗi đường đi nước bước thông qua việc tạo dựng cho bản thân một vỏ bọc kín kẽ. Trinh sát cũng rất khó tiếp cận để tìm hiểu về các mối quan hệ của Lường Văn Vạn bởi đối tượng chỉ bàn bạc công việc với họ hàng thân thích trong dòng tộc. Trong số đó có 2 đối tượng được xác định thường xuyên gặp gỡ với Lường Văn Vạn là Lò Văn Hương (SN 2002) và Cà Văn Tụn (SN 1991) đều trú tại xã Pú Nhung (trước đây là xã Rạng Đông, thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).
Từ những nguồn tin thu thập, Ban chuyên án tin rằng 3 đối tượng này đang bàn tính để chuẩn bị thực hiện một thương vụ ma túy với số lượng lớn bằng cách vận chuyển qua tuyến đường đèo Pha Đin. Tuy nhiên vào thời điểm này trinh sát vẫn chưa thể xác định được chính xác nguồn cung ma túy cũng như thời điểm thực hiện giao dịch của Vạn và đồng bọn, nhưng vai trò của từng đối tượng đều đã được làm rõ. Trong đó Lường Văn Vạn được xác định chính là kẻ chủ mưu cầm đầu đường dây, điều hành toàn bộ hoạt động bằng cách thuê các đối tượng khác thay mình giao nhận và vận chuyển ma túy.
Cất lưới
Trung tuần tháng 10-2024, Ban chuyên án nắm được thông tin nhóm Vạn đang chuẩn bị thực hiện một giao dịch với số lượng từ 20 - 30 bánh heroin nên ngay lập tức lên kế hoạch đấu tranh. “Qua công tác nắm tình hình, chúng tôi biết cuối tháng 10-2024 Vạn đã tìm được nguồn cung ma túy. Tuy nhiên, Vạn không trực tiếp xuất hiện mà thuê Lò Văn Hương điều khiển xe máy đi nhận hàng” - Đại úy Nguyễn Văn Giang, cán bộ Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Điện Biên nhớ lại. Xác định tại địa bàn xã Búng Lao, đối tượng Hương theo sự chỉ đạo của Vạn qua điện thoại đã nhận 20 bánh heroin từ một người đàn ông chưa rõ lai lịch.
Theo kế hoạch bàn tính từ trước, sau khi lấy được ma túy Hương sẽ không giao hàng ngay mà mang đi cất giấu ở một nơi khác chờ thời cơ. Cùng lúc đó, Vạn chỉ đạo Tụn điều khiển xe bán tải di chuyển trên Quốc lộ 6 theo hướng từ Điện Biên đi Sơn La để thăm dò hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng công an. Các đối tượng không hề biết rằng mọi toan tính đó đều đã bị phát hiện và nằm trong tầm kiểm soát của Ban chuyên án.
Trước sự ma mãnh và cảnh giác của Vạn, lực lượng công an lập tức điều chỉnh phương án để nghi binh, đồng thời vẫn tiếp tục đeo bám, không để mất dấu đối tượng trực tiếp vận chuyển ma túy là Lò Văn Hương.
Đúng theo nhận định của Ban chuyên án, khoảng 12h trưa 20-10-2024, sau khi nhận được cuộc gọi của Tụn thông báo trên đường đi không có lực lượng công an, Lò Văn Hương lập tức chở ma túy từ địa bàn xã Quài Tở di chuyển theo đường đèo Pha Đin hướng đến ngã ba xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La. Xác nhận toàn bộ số ma túy đang nằm trên xe máy của Lò Văn Hương, các tổ chặn bắt lập tức áp sát bắt giữ đối tượng cùng tang vật là 20 bánh heroin.
Cùng thời điểm này, Lường Văn Vạn đang ẩn náu trong một khách sạn cách đó khoảng 10km để điều hành hoạt động giao dịch ma túy từ xa và cho rằng hành vi của mình chưa bị bại lộ. Lường Văn Vạn không thể ngờ được rằng chỉ ít phút sau đó, lực lượng công an đã ập vào khách sạn, chấm dứt những ngày tháng mua bán trái phép chất ma túy của gã.