Toàn cảnh vụ bắt 2 nữ ‘lái súng’ ở Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một phần súng, đạn được 2 người đàn bà thỏa thuận giao dịch mua bán, vận chuyển với chi phí gần 11 triệu đồng.

Như ANTĐ thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hải Phòng vừa bắt quả tang 2 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển súng bắn đạn hoa cải thuê, đặc biệt làm rõ “nữ quái” cầm đầu ổ nhóm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ.

Hai người đàn bà buôn súng, đạn bị cơ quan Công an xử lý

Hai người đàn bà buôn súng, đạn bị cơ quan Công an xử lý

Triển khai các Kế hoạch của Bộ Công an, Cục Cảnh sát Hình sự và chỉ đạo của Giám đốc CATP Hải Phòng về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP đã tập trung lực lượng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện các ổ nhóm, đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Qua quá trình rà soát, sàng lọc, quản lý đối tượng, Đội 8 - Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát hiện ổ nhóm tội phạm do Phạm Thị Trúc Quỳnh (SN 1969, trú ở phường Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng) cầm đầu có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ.

Xác lập chuyên án đấu tranh, tối 13-11, Đội 8 - Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Hải Phòng mật phục trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên, bắt quả tang Lê Thị Kim Nhung (SN 1975, trú ở quận Lê Chân), đang vận chuyển một khẩu súng để giao cho khách đặt mua. Tang vật thu giữ gồm 1 nòng súng kim loại, 1 báng súng bằng gỗ, 20 vỏ đạn bằng kim loại.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được và từ lời khai của Nhung, tổ công tác ngay lập tức tổ chức bắt giữ kẻ cầm đầu Phạm Thị Trúc Quỳnh. Khám xét khẩn cấp nơi ở của “nữ quái”, lực lượng chức năng thu giữ 2 khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, 2 khẩu súng ngắn dạng ổ đạn quay bằng kim loại màu trắng bạc, 17 viên đạn các loại, 10 vỏ đạn bằng kim loại.

Bước đầu, CQĐT xác định khoảng giữa năm 2021, anh trai Quỳnh gửi nhờ cất giấu toàn bộ số vũ khí nêu trên. Sau đó người này chết, và Quỳnh vẫn giữ vũ khí trong nhà.

Đến đầu tháng 11-2021, đột nhiên có một nam giới (chưa rõ lai lịch) liên lạc với Quỳnh hỏi mua một khẩu súng bắn đạn “hoa cải”. Quỳnh đồng ý bán khẩu súng do anh trai cô ta để lại, cùng các nguyên vật liệu chế tạo đạn “hoa cải” với giá gần 11 triệu đồng. Tuy nhiên Quỳnh không trực tiếp giao dịch với khách mà thuê Nhung vận chuyển sang địa bàn huyện Thuỷ Nguyên để giao.

Về phía Nhung, sau khi nhận số vũ khí trên, cô ta đã tháo rời các bộ phận nòng súng, báng súng rồi gói lại trong một bao tải. Các nguyên vật liệu dùng để chế tạo đạn được Nhung cất giấu trong cốp xe. Tinh vi hơn, Nhung đã kéo cả con trai của cô ta vào quá trình vận chuyển súng hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Kết quả giám định sơ bộ của lực lượng chức năng cho thấy: 1 khẩu súng ngắn dạng ổ đạn quay bằng kim loại màu trắng bạc, 9 viên đạn có vỏ màu vàng đồng thu được tại nhà Quỳnh là súng, đạn tự chế, là vũ khí quân dụng. Các khẩu súng, đạn còn lại là công cụ hỗ trợ và súng thể thao.

Cơ quan CSĐT CATP đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, đấu tranh mở rộng án để đưa các đối tượng liên quan ra xử lý nghiêm trước pháp luật.