Toàn bộ căn cứ quân sự Crimea đã nằm trong tay quân Nga

ANTĐ - Ngày 24-3, quyền Tổng thống Ukraine Alexandr Turchynov cho biết, Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia đã ra lệnh cho bộ quốc phòng nước này rút hết lực lượng quân đội ra khỏi Crimea.

"Binh lính Ukraine tại Crimea đã hoàn thành nhiệm vụ, tạo cho các lực lượng vũ trang một cơ hội và thời gian để đưa quân đội vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện và bắt đầu động viên một phần", ông Turchynov cho biết trong một cuộc gặp với các nhà lập pháp.

Ông cho rằng, chính phủ sẽ bắt đầu sơ tán nhân viên quân sự Ukraine, gia đình của họ và thường dân ra khỏi Crimea trong thời gian sớm nhất.

Khi các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình thân Ukraine và người biểu tình thân Nga tại Crimea, nổ ra ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo Crimean ký kết một “Hiệp ước Thống nhất” hôm 18-3, Ukraine đã công bố kế hoạch sơ tán nhân viên quân sự và gia đình của họ, cùng với thường dân ra khỏi bán đảo này.

Các căn cứ quân sự Crimea đều đã treo cờ Nga

Theo Bộ Quốc phòng Nga, vào ngày 24-3, tất cả các đơn vị quân đội đồn trú tại Crimea hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Khoảng 190 đơn vị quân đội tại Crimea đã treo cờ Nga thay vì cờ của Ukraine và đã đề nghị được gia nhập các lực lượng vũ trang Nga.

Chỉ 10% trong tổng số 18.000 binh lính Ukraine phục vụ tại Crimea đã quyết định rời khỏi bán đảo này.

Đáng chú ý là trong ngày 24-3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã chính thức bổ nhiệm cựu tư lệnh hải quân Ukraine làm phó tư lệnh Hạm đội biển Đen của Nga trong một chuyến thăm cùng ngày đến Crimea.

Tàu chỉ huy Slavutich của hải quân Ukraine

Hồi đầu tháng này, phó Đô đốc Denis Berezovsky đã thề trung thành với nhân dân Crimea, chỉ hai ngày sau khi ông được chính phủ được phương Tây hậu thuẫn bổ nhiệm làm tư lệnh hải quân Ukraine.

Ngày 23-3, báo chí địa phương cho biết, tàu chỉ huy Slavutich của hải quân Ukraine đã chính thức treo cờ Nga tại cảng Sevastopol, sau khi các cuộc đàm phán vào tối ngày 22-3 kết thúc. Lực lượng tự vệ Crimea đã tiếp quản tàu sau khi các thủy thủ lặng lẽ lên bờ.

Theo hãng thông tấn Kryminform, tính đến thời điểm này không có chiếc tàu chiến nào treo cờ Ukraine còn ở lại bán đảo Crimea. Trước đó một ngày, chiếc tàu ngầm duy nhất của hải quân Ukraine mang tên Zaporizhzhia, cũng đã treo cờ hải quân Nga.