Toả sáng tại Asiad 17, Mạc Hồng Quân được gọi trở lại ĐT Việt Nam

ANTĐ - Sau màn trình diễn ấn tượng trong đội hình ĐT Olympic Việt Nam tại Asiad 17, chân sút Việt kiều Mạc Hồng Quân đã chính thức được HLV trưởng Toshiya Miura triệu tập vào ĐT Việt Nam cho chuyến tập huấn tại Nhật Bản sắp tới.

Toả sáng tại Asiad 17, Mạc Hồng Quân trở lại ĐT Việt Nam sau hơn 1 năm vắng bóng

Mặc dù trải qua một mùa giải không mấy thành công trong màu áo Thanh Hoá, rồi đến An Giang, nhưng với tố chất đặc biệt của mình, Hồng Quân vẫn may mắn lọt vào mắt xanh của HLV Toshiya Miura trong những lần vi hành tới các sân để tuyển chọn lực lượng cho ĐT Olympic. Được nhà cầm quân người Nhật Bản bố trí chơi ở vị trí sở trường trên hàng công, chân sút Việt kiều lập tức toả sáng ngay tại đấu trường rất khắc nghiệt là Asiad 17 khi hoàn thành xuất sắc cả hai vai trò: Ghi bàn và phối hợp tác chiến cùng các đồng đội.

Tại hai trận đấu vừa qua của ĐT Olympic Việt Nam, Hồng Quân đều thể hiện sự nổi bật trên sân. Đặc biệt là ở trận ra quân gặp ứng cử viên vô địch Iran, Quân đã toả sáng rực rỡ với một pha kiến tạo dọn cỗ cho Huy Toàn ghi bàn mở tỷ số trước  khi đích thân thực hiện pha xử lý kỹ thuật loại bỏ hậu vệ đội bóng Tây Á, nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT Olympic Việt Nam. Ở trận đấu gặp Kyrgyzstan, dù bị cầu thủ đối phương quây ráp quyết liệt đến mức rách cả giầy, nhưng với tầm hoạt động rộng, Hồng Quân vẫn khiến hàng phòng ngự Kyrgyzstan phải hoạt động vất vả.

Hồi sinh mạnh mẽ trong đội hình ĐT Olympic Việt Nam, nên không có nhiều bất ngờ khi Hồng Quân được góp mặt trở lại trong danh sách ĐT Việt Nam sau hơn một năm vắng bóng. Dưới tài “dụng binh” của ông Miura, rất có thể Hồng Quân sẽ trở thành vũ khí lợi hại của ĐT Việt Nam trong hành trình chinh phục AFF Suzuki Cup 2014 vào cuối năm nay.

Ngoài sự góp mặt trở lại của Hồng Quân, trong danh sách tập trung ĐT Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản sắp tới cũng có sự tái xuất của Huy Hùng – một trong những cầu thủ trẻ được đánh giá có lối chơi khôn ngoan nhất nơi tuyến giữa của bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, HLV Toshiya Miura cũng quyết định gia tăng sức cạnh tranh cho hàng thủ bằng quyết định trao cơ hội cho tân binh Đào Duy Khánh. Dù không may gặp chấn thương trong quá trình thi đấu tại Asiad 17, nhưng Duy Khánh vẫn chiếm được sự tin cậy của HLV Miura nhờ sở hữu thể hình khá tốt và thể hiện lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt, không ngại va chạm.

Các vị trí còn lại trong danh sách 30 cầu thủ được triệu tập vào ĐT Việt Nam đợt này không sự xáo trộn nào so với lần hội quân gần đây nhất. Các cựu binh dạn dày kinh nghiệm nhưu Công Vinh, Anh Đức, Quốc Anh, Tấn Tài, Thành Lương, Văn Quyết, Vũ Phong, Minh Châu, Văn Hoàn, Văn Biển, Phước Tứ …tiếp tục được xướng tên. Tuy nhiên, với tính cách của HLV trưởng Toshiya Miura, chắc chắn họ sẽ phải gồng mình, căng sức trong cuộc cạnh tranh chỗ đứng dự báo sẽ rất quyết liệt cùng với dàn cầu thủ trẻ đang thi đấu rất lên chân như Ngọc Hải, Huy Toàn, Minh Tâm, Hoàng Thịnh….

Thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ rèn quân trong vòng 20 ngày tại Osaka- Nhật Bản

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ khởi hành sang Nhật Bản tập huấn vào đêm mai (27/9). Tại xứ hoa anh đào, thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ đóng quân tập luyện tại Trung tâm huấn luyện Sakai, thuộc thành phố Osaka- Nhật Bản. Trong quỹ thời gian gần 20 ngày rèn binh tại đây, dự kiến ĐT Việt Nam sẽ có một số trận giao hữu với các đội bóng mạnh do JFA giới thiệu. Hiện tại đã có 3 đội bóng nhận lời thử sức với các học trò HLV Miura gồm: Tuyển SV Nhật Bản, CLB Vissel Kobe và CLB Kyoto Sanga. Đặc biệt, được sự hỗ trợ của JFA, trong đợt tập huấn tại Osaka, ĐT Việt Nam sẽ có riêng một HLV thể lực là ông Fujimoto Hiroo.

Được biết, do đang vướng Asiad 17 nên HLV trưởng Toshiya Miura sẽ đáp chuyến bay sang Nhật Bản sau khi hoàn tất hành trình tại môn bóng đá nam của đại hội. Riêng nhóm các cầu thủ đang thi đấu trong màu áo ĐT Olympic Việt Nam sẽ được thuyền trưởng người Nhật đặc cách cho về thăm gia đình ít ngày rồi mới sang Osaka hội quân cùng đội tuyển.

Danh sách ĐTVN tập huấn tại Nhật:

HLV trưởng: Toshiya Miura

Các trợ lý: Ngô Quang Sang, Đặng Phương Nam, Nguyễn Đức Cảnh

HLV thể lực: Fujimoto Hiroo

Thủ môn (4): Nguyễn Thanh Bình (SHB ĐN), Tô Vĩnh Lợi (Thanh Hoá), Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Trần Bửu Ngọc (Đồng Tháp)

Hậu vệ (9): Nguyễn Văn Biển (HN T&T), Lê Phước Tứ (B.Bình Dương), Quế Ngọc Hải (SLNA), Nguyễn Huy Cường (Than QN), Đinh Tiến Thành (Hải Phòng), Âu Văn Hoàn (B.Bình Dương), Bùi Văn Long (HAGL), Nguyễn Xuân Thành (Thanh Hoá), Đào Duy Khánh (HN T&T)

Tiền vệ (13): Nguyễn Minh Châu (Hải Phòng), Võ Huy Toàn (SHB ĐN), Lê Tấn Tài (B.Bình Dương), Hoàng Minh Tâm (SHB ĐN), Ngô Hoàng Thịnh (SLNA), Vũ Minh Tuấn (Than QN), Nguyễn Văn Quyết (HN T&T), Nguyễn Trọng Hoàng (B.Bình Dương), Nguyễn Vũ Phong (SHB ĐN), Phạm Thành Lương (HN T&T), Đinh Thanh Trung (QNK Quảng Nam), Huỳnh Quốc Anh (SHB ĐN), Nguyễn Huy Hùng (Hà Nội)

Tiền đạo (4): Lê Công Vinh (SLNA), Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Nguyễn Hải Anh (Đồng Nai), Mạc Hồng Quân (QKN Quảng Nam).