Hành lang chung cư bị chiếm dụng bừa bãi

Hành lang chung cư bị chiếm dụng bừa bãi

ANTĐ - Hiện nay tại một số chung cư, đặc biệt là các khu tái định cư, việc chiếm dụng hành lang, lối đi chung để  làm nơi ăn uống, bán hàng, để đồ đạc… diễn ra khá phổ biến. Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến công tác PCCC.
Tắc đường do quá nhiều cơ quan ở trung tâm thành phố

Tắc đường do quá nhiều cơ quan ở trung tâm thành phố

ANTĐ - Ngày 1-12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Dự thảo Nghị quyết về Chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc giao thông TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020. Bên lề kỳ họp sáng 2-12, ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm (đại biểu HĐND TP tổ Nam Từ Liêm) đã chia sẻ vấn đề này với báo chí.
Phải bồi thường vì… đánh cắp ánh mặt trời

Phải bồi thường vì… đánh cắp ánh mặt trời

ANTĐ - Một vụ kiện hy hữu đã xảy ra tại thành phố Nam Kinh (Trung Quốc) khi chủ xây dựng tòa tháp Zifeng Tower cao 450m đã bị buộc phải bồi thường cho một người dân sống gần đó số tiền 100.000 NDT do tòa nhà đã che hết ánh mặt trời chiếu vào ngôi nhà của anh ta. 
Ở nhà xã hội để được "sống như người giàu"

Ở nhà xã hội để được "sống như người giàu"

ANTĐ - Nhắc đến nhà ở xã hội, ít ai có thể hình dung tới một khuôn viên có cả công viên cây xanh, sân tennis, bể bơi trong nhà - ngoài trời, phòng tắm hơi và ga tàu điện ngầm? Chắc là không, nhưng người Áo đã làm được điều đó. Ngay cả người giàu ở Áo cũng muốn sống ở những khu dự án nhà do Nhà nước quản lý với “giá mềm” này.
Yêu cầu tăng tốc "cắt ngọn" tòa nhà 8B Lê Trực

Yêu cầu tăng tốc "cắt ngọn" tòa nhà 8B Lê Trực

ANTĐ - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND quận Ba Đình yêu cầu Công ty CP May Lê Trực (chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ bộ phận công trình vi phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực.
Vừa cướp, vừa "bảo kê"

Vừa cướp, vừa "bảo kê"

ANTĐ - Ngày 26-11, CAQ Hà Đông, Hà Nội, cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản tại các công trình xây dựng thuộc địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. 

Cho phép kinh doanh karaoke tại chung cư: Người dân lo bị ảnh hưởng

Cho phép kinh doanh karaoke tại chung cư: Người dân lo bị ảnh hưởng

ANTĐ - Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở có hiệu lực từ  10-12-2015 cho phép kinh doanh dịch vụ nhà hàng, karaoke, quán bar trong phần diện tích dùng để kinh doanh của nhà chung cư. Tuy nhiên, đối với phần căn hộ, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không được phép sử dụng để kinh doanh. 
Thanh tra 4 dự án bất động sản tại Hà Nội

Thanh tra 4 dự án bất động sản tại Hà Nội

ANTĐ - Thanh tra Bộ Xây dựng vừa có quyết định thanh tra, làm rõ nội dung công dân khiếu nại, tố cáo vi phạm của một số chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn TP Hà Nội.
Bắt đầu tháo dỡ vi phạm nhà 8B Lê Trực

Bắt đầu tháo dỡ vi phạm nhà 8B Lê Trực

ANTĐ - Sáng ngày 21-11, Công ty Cổ phần may Lê Trực (chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực) đã bắt đầu thực hiện yêu cầu của UBND TP Hà Nội trong việc phá dỡ phần vi phạm theo giấy phép xây dựng tại dự án 8B Lê Trực với sự chứng kiến của lãnh đạo Sở Xây dựng TP Hà Nội và UBND phường Điện Biên.
40 năm, sưu tập 7 tấn sách báo

40 năm, sưu tập 7 tấn sách báo

ANTĐ - Ông Phan Xuyên Minh, sống ở một ngôi làng ngoại ô thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã biến căn nhà của mình thành một thư viện cá nhân với bộ sưu tập hàng trăm đầu báo trong 40 năm qua. 
Bệnh viện Ung bướu Hà Nội: Đề xuất vay ngân hàng 30 tỷ đồng

Bệnh viện Ung bướu Hà Nội: Đề xuất vay ngân hàng 30 tỷ đồng

ANTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa ký quyết định phê duyệt đề án vay vốn tín dụng ngân hàng của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội để đầu tư tòa nhà khám chữa bệnh theo yêu cầu chất lượng cao, phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao. 
Bất ngờ với "kiến trúc lạ" ở di tích quốc gia chùa Hương

Bất ngờ với "kiến trúc lạ" ở di tích quốc gia chùa Hương

ANTĐ -Một kiến trúc hoành tráng, 3 tầng, diện tích mặt sàn gần 400m2 "bỗng dưng" xuất hiện tại chùa Thiên Trù thuộc Khu di tích danh thắng Hương Sơn- huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Điều lạ lùng là, công trình kiến trúc đồ sộ và lai tạp này tồn tại đã 2 năm nay nhưng các cơ quan quản lý không hề hay biết.
Nhiều chủ đầu tư chưa chấp hành tốt công tác PCCC

Nhiều chủ đầu tư chưa chấp hành tốt công tác PCCC

ANTĐ - Đây là đánh giá được đưa ra tại thông báo kết luận của Trưởng đoàn giám sát - Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Nguyễn Hoài Nam về việc chấp hành pháp luật phòng cháy, chữa cháy (PCCC) sau khi giám sát thực tế tại các chung cư cao tầng, khu công nghiệp, trung tâm thương mại và chợ trên địa bàn TP.
Nhà G chung cư Đền Lừ: Khổ vì sự cố thang máy

Nhà G chung cư Đền Lừ: Khổ vì sự cố thang máy

ANTĐ - “Cả khu nhà có 4 thang máy thì 3 chiếc đã tê liệt hoàn toàn. Hơn một tháng nay, hàng trăm gia đình phải chen chúc đi chung chiếc thang còn lại khiến đời sống sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn”…
Keangnam chưa thực hiện lời hứa trả quỹ bảo trì

Keangnam chưa thực hiện lời hứa trả quỹ bảo trì

ANTĐ - Đây là thông tin được ông Nguyễn Văn Cẩn - Trưởng Ban quản trị nhà chung cư Keangnam (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đưa ra. Theo Ban quản trị,  ngoài 2 tỷ đồng được chuyển giao theo văn bản cam kết vào tháng 6-2015, đến nay, chủ đầu tư Keangnam Vina vẫn không chuyển trả người dân thêm khoản tiền nào của quỹ bảo trì.
Nguy cơ chết người từ các vụ cháy nhà cao tầng

Nguy cơ chết người từ các vụ cháy nhà cao tầng

ANTĐ - Hàng loạt các vụ cháy nhà cao tầng đang làm hàng trăm nghìn người cư trú trong những tòa tháp cao chọc trời lo lắng. Những phương tiện cứu hộ không với tới các tầng cao, những con đường, cầu thang cứu hộ tắc nghẽn, khó tìm, các cư dân không có các kỹ năng thoát hiểm là những mối lo thường trực với những chung cư có mật độ dân cư quá cao, gấp nhiều lần so với các nước phát triển. 
Chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng

Chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng

ANTĐ - Ngày 15-10, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đối với những vi phạm của đơn vị chủ đầu tư dự án nhà ở để bán và cho thuê tại số 8B Lê Trực, UBND quận Ba Đình đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng với hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng công trình tại Trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở để bán và cho thuê tại số 8B Lê Trực.