Cần xử lý nghiêm vi phạm PCCC tại tòa nhà số 75 phố Phương Mai

Cần xử lý nghiêm vi phạm PCCC tại tòa nhà số 75 phố Phương Mai

ANTD.VN - Không nghiệm thu an toàn PCCC, hệ thống báo cháy vách tường chưa lắp đặt, hệ thống báo cháy trung tâm không hoạt động… nhưng tòa nhà số 75 phố Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội do Công ty TNHH Bảo Long làm chủ đầu tư vẫn đưa vào khai thác sử dụng.
Chuyện vặt ở chung cư

Chuyện vặt ở chung cư

ANTD.VN - Chung cư không phải là một dạng thức công trình xây dựng, nó là một phương thức sống mới, mà trong đó, đòi hỏi người ta phải tuân thủ nhiều nguyên tắc mới. Những nhịp điệu mới trong cả lối suy nghĩ lẫn hành xử 
Người mua nhà ngày càng khắt khe

Người mua nhà ngày càng khắt khe

ANTD.VN - Nhiều khách hàng chấp nhận chịu lỗ bán căn hộ đang ở để lựa chọn phân khúc cao hơn có hạ tầng, tiện ích tốt trong bối cảnh nhiều dự án trước đó đang bộc lộ các bất cập. 
Tòa nhà cao nhất TP.HCM dột sau trận mưa lớn

Tòa nhà cao nhất TP.HCM dột sau trận mưa lớn

ANTD.VN - Trong trận mưa lớn chiều 26/9, tòa nhà Bitexco tại trung tâm TP.HCM đã bị dột vì hệ thông mái xối của tòa nhà không thoát kịp, nước chảy tràn lan xuống nền nhà.
Nhà tái định cư xuống cấp - Trách nhiệm thuộc về ai?

Nhà tái định cư xuống cấp - Trách nhiệm thuộc về ai?

ANTD.VN - Hiện nay, toàn TP Hà Nội có khoảng 160 tòa nhà tái định cư, nhưng có tới trên 60% bị xuống cấp. Nhiều khu xuống cấp một cách nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân. Đa phần các nhà tái định cư không có Ban quản trị, nên không có kinh phí để bảo trì cơ sở hạ tầng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân, khiến tình trạng nhà tái định cư xuống cấp hiện nay, mà chưa có phương án giải quyết dứt điểm. 
Thêm địa chỉ mua sắm phục vụ người dân Thủ đô

Thêm địa chỉ mua sắm phục vụ người dân Thủ đô

ANTD.VN - Nằm trong chiến lược xây dựng và phát triển hệ thống đem lại nhiều dịch vụ tiện ích cho người dân Thủ đô Hà Nội, Tập đoàn TCT Group vừa khai trương siêu thị thứ 25 - Fivimart Nhật Tân, showroom Nội thất Nhà Đẹp và Trung tâm thể dục Fit24; tại tầng 1 tòa nhà hỗn hợp Vườn Đào, ngõ 689 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ.
Nhà tái định cư xuống cấp: Xử lý kiểu đối phó

Nhà tái định cư xuống cấp: Xử lý kiểu đối phó

ANTD.VN - 12 ngày sau sự cố sụt lún nghiêm trọng tại nhà N5 khu tái định cư Đồng Tàu, quận Hoàng Mai, Hà Nội, phóng viên ANTĐ đã trở lại khu vực này. Mặc dù đơn vị quản lý nhà đang tiến hành các biện pháp khắc phục sự cố, song người dân nơi đây vẫn sống trong nỗi lo âu thấp thỏm.
Giải quyết núi đất thải tại phường Đại Kim: Mọi thứ vẫn y nguyên

Giải quyết núi đất thải tại phường Đại Kim: Mọi thứ vẫn y nguyên

ANTD.VN - Báo An ninh Thủ đô số ra ngày 7 và 8-8 có đăng loạt bài “Sống mòn bên núi đất thải” và “Núi đất thải hàng triệu mét khối đe dọa người dân” phản ánh việc nhiều năm qua, cư dân của thôn Triều Khúc, xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) phải sống bên cạnh một núi phế thải xây dựng rộng hàng nghìn mét vuông gây nguy cơ sạt lở, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Sau khi báo ra, đồng chí Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các Sở, ngành và quận Hoàng Mai kiểm tra xử lý, xem xét trách nhiệm của đơn vị quản lý cùng các cơ quan liên quan trước ngày 25-8. Tuy nhiên đến nay, mọi việc tại đây vẫn… y nguyên.
Phát hiện kim tự tháp lâu đời nhất

Phát hiện kim tự tháp lâu đời nhất

ANTD.VN - Một kim tự tháp kiểu Ai Cập chưa từng được biết đến trước đây đã được các nhà khảo cổ tại Viện Khảo cổ học Karaganda tìm thấy tại một thảo nguyên hẻo lánh ở Kazakhstan, cách Thủ đô Cairo của Ai Cập khoảng 6.276km về phía đông bắc. 
Nghèo mà chơi sang

Nghèo mà chơi sang

ANTD.VN - Có lẽ người Việt mình thuộc hạng ăn chơi nhất thế giới bác ạ.
Lần thứ ba số nhà 8B Lê Trực phá dỡ không theo đúng cam kết

Lần thứ ba số nhà 8B Lê Trực phá dỡ không theo đúng cam kết

ANTD.VN - Theo tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, đến ngày 15-8, ngày cuối cùng trong đợt cam kết rút ngắn thời gian phá dỡ còn 45 ngày tính từ 1-7 vừa qua, đơn vị thi công đã phá dỡ được tổng cộng hơn 620m2 sàn, cùng với 2 tum thang, trên tổng số 1.800m2 sàn tầng 19, tòa nhà 8B Lê Trực, thuộc phường Điện Biên, quận Ba Đình.
Nhếch nhác như nhà tái định cư ở Hà Nội

Nhếch nhác như nhà tái định cư ở Hà Nội

ANTD.VN - Sau khi Báo ANTĐ số ra ngày 15-8 đăng bài “Thấp thỏm lo âu nhà chung cư khu Đồng Tàu sụt móng”, Đường dây nóng của Báo đã nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc ở các khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Nam Trung Yên, Đền Lừ (Hà Nội) về tình trạng xuống cấp khá nghiêm trọng của các tòa nhà tái định cư, gây mất an toàn cho người dân.
Bài học để đời từ "bắp ngô thủy tinh"

Bài học để đời từ "bắp ngô thủy tinh"

ANTD.VN - Tôi đã theo dõi tòa nhà Trung tâm hành chính của Đà Nẵng từ khi khởi công cho đến khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Tôi không bất ngờ khi họ có ý định sẽ di dời bộ máy hành chính công của Đà Nẵng ra khỏi tòa nhà, mà chỉ hơi bất ngờ là họ thất vọng về nó nhanh thế (chưa đầy 2 năm). 
KTS Nguyễn Trần Bắc: Nhiều trung tâm hành chính gây cảm giác "áp chế", choáng ngợp

KTS Nguyễn Trần Bắc: Nhiều trung tâm hành chính gây cảm giác "áp chế", choáng ngợp

ANTD.VN - “Với Trung tâm hành chính ở Đà Nẵng, tôi cho rằng chỉ cần đầu tư thêm 10% kinh phí để trang bị hệ thống kỹ thuật tốt. Có thể sửa được, chứ bây giờ mà di dời thì thảm họa” - đó là ý kiến của KTS Nguyễn Trần Bắc xung quanh số phận của Trung tâm hành chính 2.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng gây nhiều tranh cãi trong thời gian gầy đây. 
Không thể mạnh ai nấy làm

Không thể mạnh ai nấy làm

ANTD.VN - Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng mới khánh thành được 3 năm, với quy mô hoành tráng, 2 tầng hầm, 34 tầng nổi, cao 166,8m, với thiết kế hết sức đặc biệt, tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. 
Đã lập hồ sơ vi phạm, ra quyết định xử phạt

Đã lập hồ sơ vi phạm, ra quyết định xử phạt

ANTD.VN - Báo ANTĐ số ra ngày 17-9 đăng bài “Tạm dừng hệ thống cung cấp gas cho chung cư do nguy cơ cháy nổ” phản ánh việc hệ thống cung cấp gas tổng trong tòa nhà Licogi 13 (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) do không đảm bảo an toàn nên phải dừng hoạt động, cùng một số vấn đề khác có liên quan đến sự vận hành của tòa nhà này. Sau khi Báo đăng, UBND quận Thanh Xuân đã xác minh thông tin và có công văn phản hồi.