Tòa nhà 17 tầng ở Tehran đổ sụp, 35 lính cứu hỏa mất tích

ANTD.VN - 35 lính cứu hỏa đã mất tích sau khi một tòa nhà cao tầng ở Thủ đô Tehran của Iran, bị đổ sập sau vụ cháy lớn. 

Tòa nhà Plasco đổ sập sau vụ cháy

Người phát ngôn Sở cứu hỏa Tehran Jalal Maleki nói với một phóng viên tại hiện trường, các đội cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm những lính cứu hỏa mất tích. Nguyên nhân tòa nhà bị cháy và đổ sập đang được điều tra.

Một phóng viên tại hiện trường (từ chối nêu tên) nói với CNN rằng, cảnh sát và nhân viên an ninh đã phong tỏa khu vực và không cho phép người hay ô tô đi vào.

Hãng tin Fars của Iran cho hay, khoảng 30 lính cứu hỏa có thể đã chết.

Trong khi đó, hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Maleki nói rằng, tòa nhà bị đổ sập nhưng không làm ảnh hưởng đến các tòa nhà lân cận. IRNA cho hay, các nhân viên tại hai đại sứ quán gần đó và cư dân sống tại nhiều tòa nhà xung quanh đã được yêu cầu rời đi, đề phòng bất trắc.

IRNA dẫn lời Thị trưởng Tehran Hossein Hashemi cho hay, vụ cháy là một tai nạn và không liên quan đến vấn đề an ninh.

Được biết, tòa nhà  Plasco được xây dựng cách đây hơn 50 năm, cao 17 tầng.

Đoạn video vụ cháy: