Tòa Hồng Kông ra phán quyết cuối cho vụ xử tham nhũng lớn nhất lịch sử

ANTD.VN -Tỷ phú Thomas Kwok – cựu đồng chủ tịch Công ty Sun Hung Kai Properties Ltd, và Cựu Chánh văn phòng Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) Rafael Hui sẽ phải thi hành án tù giam sau khi những nỗ lực kháng án bị bác bỏ trong phiên tòa ngày 14-6. 

Cựu Chánh văn phòng Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông (Trung Quốc) Rafael Hui

Việc này đặt dấu chấm hết cho một trong những vụ xét xử tham nhũng cấp cao gây chấn động trong lịch sử Hồng Kông.

Ủy ban gồm 5 thẩm phán thuộc Tòa án Phúc thẩm Cuối cùng Hồng Kông đã ra kết luận ông Thomas Kwok, ông Rafael Hui và 2 bị cáo khác tội “âm mưu có hành vi sai trái trong cơ quan nhà nước”.

Cụ thể, tỷ phú Kwok, 65 tuổi sẽ ngồi tù 5 năm và nộp phạt 500.000 đô la Hồng Kông theo bản án được tuyên vào tháng 12-2014.

Ông Kwok bị kết tội vì âm mưu đưa hối lộ 8,5 triệu đô la Hồng Kông cho ông Rafael Hui, nhằm đổi lấy các ưu đãi cho Sun Hung Kai - công ty bất động sản lớn nhất đặc khu này. Trong khi đó, Cựu Chánh văn phòng Đặc khu hành chính Hồng Kông Rafael Hui tiếp tục thụ án 7 năm rưỡi tù giam như bản án năm 2014.

Hồi tháng 2-2017, cựu Đặc khu trưởng Hồng Kông Donald Tsang, đã bị tuyên án 20 tháng tù giam vì sai phạm trong quản lý trong một vụ việc riêng biệt.