Tòa án Tối cao Hàn Quốc ra phán quyết về bức tượng Phật cổ bị đánh cắp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã đưa ra phán quyết cuối cùng, theo đó bức tượng Phật cổ bị đánh cắp thuộc về 1 ngôi chùa Nhật Bản.
Bức tượng Phật cổ bị đánh cắp

Bức tượng Phật cổ bị đánh cắp

Bức tượng Phật bị đánh cắp từ chùa Kannonji của Nhật Bản trên đảo Tsushima thuộc tỉnh Nagasaki vào năm 2012. Sau đó bức tượng được tìm thấy ở Hàn Quốc và hiện đang được chính phủ nước này bảo quản.

Chùa Busuksa ở Hàn Quốc, nơi tuyên bố quyền sở hữu bức tượng, đã đệ đơn kiện vào tháng 4-2016 yêu cầu chính phủ bàn giao bức tượng. Ngôi chùa nói rằng bức tượng này đã bị cướp biển Nhật Bản đánh cắp từ chùa vào thời trung cổ.

Một tòa án sơ thẩm đã ra phán quyết có lợi cho chùa Busuksa, nhưng vào tháng 2-2023, tòa phúc thẩm ra phán quyết bác bỏ quyền sở hữu của ngôi chùa này, nói rằng ngôi chùa Nhật Bản đã sở hữu công khai bức tượng trong hơn 20 năm.

Hôm 26-10, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã bác bỏ kháng cáo của chùa Busuksa và phán quyết ngôi chùa Nhật Bản có quyền sở hữu bức tượng. Đây là phán quyết cuối cùng về vụ kiện kéo dài 7 năm rưỡi qua.

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch kêu gọi Hàn Quốc trao trả bức tượng càng sớm càng tốt. Trụ trì Setsuryo Tanaka của chùa Kannonji cho biết ông thấy yên tâm khi nghe phán quyết này. Ông bày tỏ mong muốn đưa bức tượng trở lại đảo Tsushima và làm an lòng người dân, đồng thời kêu gọi Hàn Quốc trả lại bức tượng càng sớm càng tốt.