Tô thắm truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

ANTD.VN -  Ngày 16-8, CATP Hà Nội đã tổ chức lễ Khánh thành và bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội tặng gia đình liệt sỹ Đặng Văn Dũng ở số 35, phố Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, Thị xã Sơn Tây.

Thiếu tướng Bạch Thành Định trao tặng quà cho thân nhân gia đình liệt sỹ Đặng Văn Dũng nhân dịp khánh thành nhà tình nghĩa

Thiếu tướng Bạch Thành Định - Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự lễ khánh thành. Cùng dự còn có đại diện UBND thị xã Sơn Tây; lãnh đạo Phòng LĐTB&XH; đại diện Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Quang Trung...

Thiếu tướng Bạch Thành Định cho biết, ngay từ đầu năm 2017, Đảng uỷ - Ban Giám đốc CATP đã quan tâm, chỉ đạo xây dựng chuỗi các hoạt động tình nghĩa. Thực hiện chủ trương của Đảng uỷ - Ban Giám đốc CATP về việc rà soát, xây dựng nhà tình nghĩa tặng thương binh, thân nhân liệt sỹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, CATP đã báo cáo Bộ Công an hỗ trợ 70 triệu đồng; vận động CBCS ủng hộ 30 triệu đồng hỗ trợ kinh phí xây, sửa nhà tình nghĩa tặng ông Đặng Thường - con đẻ liệt sỹ CAND Đặng Văn Dũng.

Thiếu tướng Bạch Thành Định cùng đại diện chính quyền và cơ quan ban ngành TX Sơn Tây cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa

Thay mặt Đảng uỷ - Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Bạch Thành Định nhiệt liệt biểu dương CBCS - CATX Sơn Tây đồng thời cảm ơn sự quan tâm của Đảng uỷ, UBND thị xã Sơn Tây - Đảng uỷ, UBND phường Quang Trung và bà con nhân dân khu phố trong quá trình thi công xây, sửa nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ Đặng Văn Dũng.

“Trong thời gian tới, Đảng uỷ - Ban Giám đốc CATP Hà Nội mong rằng Đảng uỷ, UBND phường Quang Trung và bàn con nhân dân tổ dân phố số 3 quan tâm nhiều  hơn nữa đến gia đình liệt sỹ CAND Đặng Văn Dũng; đồng hành cùng Công an Thủ đô thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, tô thắm truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt  Nam” - Thiếu tướng Bạch Thành Định nhấn mạnh.

Thay mặt gia đình liệt sỹ Đặng Văn Dũng, ông Đặng Thường bày tỏ xúc động về những nghĩa cử cao đẹp, thiết thực của Đảng uỷ - Ban Giám đốc CATP và CBCS - CATP Hà Nội nói chung và CBCS - CATX Sơn Tây nói riêng đã động viên thân nhân liệt sỹ cũng như tri ân vong linh liệt sỹ.

“Gia đình tôi có được ngôi nhà khang trang, sạch đẹp như ngày hôm nay là sự nỗ lực tích cóp cùng với những tấm lòng thơm thảo của bạn bè, anh em, các thành viên trong gia đình và sự hỗ trợ nguồn kinh phí từ CATP Hà Nội nói chung và CATX Sơn Tây nói riêng. Tôi vô cùng cảm kích và biết ơn sự chân tình quý báu đó” - ông Đặng Thường chia sẻ.