New Delhi chìm trong khói bụi sau lễ hội Diwali

New Delhi chìm trong khói bụi sau lễ hội Diwali

ANTD.VN - Hôm qua 31-10, Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) và vùng ngoại ô lân cận đã bị bao trùm bởi lớp khói bụi dày đặc sau khi hàng triệu người dân đốt các loại pháo ăn mừng lễ hội Diwali (lễ hội mùa Thu hay lễ hội ánh sáng) của người Hindu.
Đi ô tô vẫn cần bôi kem chống nắng

Đi ô tô vẫn cần bôi kem chống nắng

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Viện Vision Boxer (Mỹ) đã phân tích tác dụng chống tia cực tím của kính chắn gió và cửa sổ ô tô của 29 hãng xe thuộc 15 nhà sản xuất ô tô khác nhau. 

Bangladesh: Xe buýt đấu đầu, 12 người chết

Bangladesh: Xe buýt đấu đầu, 12 người chết

ANTĐ - Ngày 20-4, ít nhất 12 đã thiệt mạng, hầu hết ngay tại hiện trường, và hơn 50 người khác bị thương khi 2 chiếc xe buýt chở khách đâm đấu đầu nhau tại huyện Rangpur (Bangladesh).

Ghế cho con bú trên xe buýt

Ghế cho con bú trên xe buýt

ANTĐ - Thành phố Bình Hương thuộc tỉnh Giang Tây vừa trở thành một trong số ít các thành phố tại Trung Quốc cung cấp ghế ngồi đặc biệt cho phép các bà mẹ cho con bú một cách kín đáo trên các phương tiện giao thông công cộng. 

Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra 4 địa phương có du khách nghi nhiễm virus Zika đến

Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra 4 địa phương có du khách nghi nhiễm virus Zika đến

ANTĐ -Trao đổi với ANTĐ trưa 24-3, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế đang tích cực kiểm tra, rà soát để xác minh trường hợp du khách Úc nhiễm virus sau khi về nước từ Việt Nam, đồng thời yêu cầu nâng mức độ cảnh báo về dịch bệnh do virus Zika gây nên.
Cảnh báo virus Zika lây lan nhanh chóng ở châu Mỹ

Cảnh báo virus Zika lây lan nhanh chóng ở châu Mỹ

ANTĐ - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bà Margaret Chan ngày 28-1 cảnh báo, virus Zika đang lây lan nhanh chóng ở châu Mỹ, đồng thời triệu tập cuộc họp khẩn cấp vào ngày 1-2 tới tại Geneva (Thụy Sĩ) để đánh giá tình hình và tìm biện pháp chống dịch. 

Lại khan hiếm máu điều trị

Lại khan hiếm máu điều trị

ANTĐ - Sáng 12-1, tại kho lưu trữ của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương chỉ còn khoảng 6.000 đơn vị máu. Nếu sử dụng dè xẻn, số máu này cũng chỉ đáp ứng được nhu cầu điều trị trong khoảng 7 ngày. 

160.000 liều vaccine dịch vụ sắp về Việt Nam

160.000 liều vaccine dịch vụ sắp về Việt Nam

ANTĐ - Đó là thông tin Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đưa ra ngày 22-12. Cùng với đó, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam đang đẩy nhanh tiến độ tự sản xuất vaccine “6 trong 1” và có thể tung ra thị trường vào năm 2020.
Việt Nam sẽ loại trừ bệnh sởi vào năm 2017

Việt Nam sẽ loại trừ bệnh sởi vào năm 2017

ANTĐ - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi - rubella trong tiêm chủng mở rộng năm 2014 - 2015, diễn ra sáng 7-8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, ngành y tế quyết tâm tiến tới loại trừ bệnh sởi và khống chế bệnh rubella theo mục tiêu của Tổ chức Y tế thế giới vào năm 2017.
Bộ trưởng Bộ Y tế được trao giải thưởng danh dự

Bộ trưởng Bộ Y tế được trao giải thưởng danh dự

ANTĐ -  Tại hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) diễn ra ngày 28-5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã được WHO trao giải thưởng danh dự do có những đóng góp to lớn trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá.
Ăn nhiều muối, dậy thì muộn

Ăn nhiều muối, dậy thì muộn

ANTĐ - Tiếp nạp quá nhiều natri có thể cản trở quá trình dậy thì của con người, dẫn tới năng lực phát dục giảm và dễ bị stress. 
Báo động tồn dư kháng sinh trong thực phẩm

Báo động tồn dư kháng sinh trong thực phẩm

ANTĐ - Ngày 7-4, tại Hà Nội, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO)  đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày sức khỏe thế giới 2015 với chủ đề “ATTP từ nông trại đến bàn ăn”. 

Vaccine tiêm chủng mở rộng của Việt Nam an toàn

Vaccine tiêm chủng mở rộng của Việt Nam an toàn

ANTĐ - Ngày 16-3, trả lời báo chí liên quan đến công tác tiêm chủng mở rộng của Việt Nam, ông Kohei Todak - Chuyên gia Tổ chức y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam khẳng định, tất cả các loại vaccine đang sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng đều đã được kiểm nghiệm, đảm bảo chất lượng và an toàn.