Đánh giá đầy đủ thời cơ, thách thức khi hội nhập

Đánh giá đầy đủ thời cơ, thách thức khi hội nhập

ANTĐ - Báo cáo trước Quốc hội sáng 20-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, kinh tế - xã hội nước ta trong 9 tháng đầu năm 2015 tiếp tục đà phục hồi, có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực. Tuy vậy, khó khăn, thách thức phải đối mặt cũng rất lớn, đặc biệt khi chúng ta đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào cộng đồng kinh tế thế giới.
Nông nghiệp loay hoay phòng vệ

Nông nghiệp loay hoay phòng vệ

ANTĐ - Trong khi sản phẩm nông lâm thủy sản của Việt Nam thường xuyên bị kiện bán phá giá vào các thị trường nước ngoài thì ngay tại thị trường trong nước, do hàng rào kỹ thuật yếu, các doanh nghiệp nội còn chưa hình thành ý thức tự bảo vệ mình nên thường xuyên bị nông sản ngoại gây khó khăn.
Lo hàng ngoại tràn vào Việt Nam

Lo hàng ngoại tràn vào Việt Nam

ANTĐ - Các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam vừa ký kết đều có đặc điểm chung là dỡ bỏ hàng rào thuế quan. Khi “bức tường” lớn nhất bị dỡ bỏ, hàng nhập khẩu có thể sẽ tràn ngập thị trường Việt Nam, đe dọa sản xuất trong nước.
Mở ra triển vọng mới

Mở ra triển vọng mới

ANTĐ - TPP khi có hiệu lực (sớm nhất là vào quý I-2016) sẽ không chỉ là 90% các dòng thuế sẽ về 0% ngay lập tức và 10% còn lại sẽ giảm dần về 0% trong không quá 10 năm mà còn là cam kết sâu trong 22 lĩnh vực, nới lỏng đầu tư quốc tế và dòng chảy tự do của các nguồn lực, tạo môi trường chất lượng cao nhất và những chuỗi cung ứng mới, thuận lợi hơn, mang lại lợi ích cho tất cả các nước tham gia. 
Đa cấp hay lừa đảo

Đa cấp hay lừa đảo

ANTĐ - Kinh doanh đa cấp hoạt động bí mật, lừa hàng triệu người nên rất khó phát hiện? Câu trả lời là không phải như vậy! Họ không hoạt động bí mật, không hề tinh vi mà thậm chí còn quá đơn giản. Vậy tại sao các cơ quan thanh tra, các cơ quan quản lý Nhà nước không phát hiện được mà chỉ khi có quá nhiều đơn tố cáo, cơ quan công an vào cuộc mới phát hiện ra lừa đảo?
Xóa bỏ định kiến về hàng Việt Nam

Xóa bỏ định kiến về hàng Việt Nam

ANTĐ - Không ít ý kiến cho rằng, hàng Việt Nam luôn ở thế yếu, khó cạnh tranh ngay cả với hàng của Trung Quốc, Thái Lan và càng không thể cạnh tranh với hàng nhập khẩu từ châu Âu, châu Mỹ. Thế nên trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, hàng Việt đứng trước nguy cơ bị thua ngay trên “sân nhà”. Đã đến lúc phải thay đổi quan niệm đó!
32% doanh nghiệp phải "bôi trơn" cán bộ thuế

32% doanh nghiệp phải "bôi trơn" cán bộ thuế

ANTĐ - “32% doanh nghiệp cho biết phải trả chi phí không chính thức cho cán bộ thuế”, đó là thông tin đưa ra tại buổi công bố kết quả khảo sát đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế - mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2014 diễn ra hôm qua, 11-8.
Cơ hội thu hút dòng vốn ngoại

Cơ hội thu hút dòng vốn ngoại

ANTĐ - Nhà đầu tư nước ngoài có thể nắm giữ 100% cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết. Đây là một trong những điểm đáng chú ý được quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành. Theo các chuyên gia, việc nới room theo quy định này sẽ cải thiện tính thanh khoản, giúp doanh nghiệp thu hút vốn và cũng là bước đi phù hợp bối cảnh hội nhập.
Châu Âu cấm lưu hành 700 loại thuốc do Ấn Độ sản xuất

Châu Âu cấm lưu hành 700 loại thuốc do Ấn Độ sản xuất

ANTĐ - Ngày 27-7, Ủy ban châu Âu (EC) đã ra thông báo, bắt đầu từ ngày 20-8 tới, tất cả các quốc gia thành viên EC sẽ ngừng bán 700 loại thuốc generic (thuốc có cùng gốc) do Công ty GVK Biosciences (Ấn Độ) sản xuất sau những phát hiện bất thường trong đợt thanh tra của các cơ quan y tế của Pháp hồi tháng 5-2014.
Nông sản xuất khẩu "vấp" lỗi không đáng có

Nông sản xuất khẩu "vấp" lỗi không đáng có

ANTĐ - Nông sản là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong những năm qua. Năm 2015, lần đầu tiên, Việt Nam đưa được một số loại hoa quả (vải thiều, xoài, thanh long) sang những thị trường khó tính, thu được giá trị xuất khẩu cao. Tuy nhiên, hàng xuất khẩu của Việt Nam vẫn “dính” những lỗi không đáng có.
Viễn cảnh hai mặt trước TPP

Viễn cảnh hai mặt trước TPP

ANTĐ - Được sự mở đường của Quốc hội Mỹ,  ngày 29-6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký ban hành dự luật Quyền thúc đẩy thương mại (TPA), trao cho ông quyền “đàm phán nhanh” để hoàn tất các thỏa thuận thương mại và thúc đẩy Quốc hội Mỹ thông qua những thỏa thuận này.
Chuyện không được vui với trẻ em

Chuyện không được vui với trẻ em

ANTĐ - Có thể nói trong tuần qua, câu chuyện thú vị và cũng cay đắng nhất, là câu chuyện về giá sữa dành cho trẻ em. Hóa ra giá trung bình của sản phẩm sữa công thức cho trẻ dưới 6 tuổi tại Việt Nam là 16 USD/kg, tương đương khoảng 350.000 đồng và cao hơn từ 20-30% so với mặt bằng giá tại một số nước phát triển ở khu vực Đông Nam Á. Như vậy, mặc dù là nước đang phát triển nhưng trẻ em Việt Nam đã “ưu tiên” được hưởng giá sữa cao hơn các nước phát triển hơn(!). Các con số do ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính, nêu ra tại buổi giao lưu trực tuyến có chủ đề “Bình ổn giá sữa - từ chính sách đến thực tế” do Báo Hải quan tổ chức hôm 2-6. 
Thành lập Hội Thanh niên Việt Nam tại Thụy Sĩ

Thành lập Hội Thanh niên Việt Nam tại Thụy Sĩ

ANTĐ -Hội Thanh niên Việt Nam tại Thụy Sĩ vừa được thành lập dưới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Bern và Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế ở Geneva (Thụy Sĩ).
“Mặt trận mới” về an ninh mạng

“Mặt trận mới” về an ninh mạng

ANTĐ - “Cuộc chiến” giữa Mỹ và Trung Quốc về an ninh mạng xuất hiện một “mặt trận mới” khi Washington đang gây áp lực mạnh để đòi Bắc Kinh xem xét lại một điều luật mới của nước này về an ninh mạng trong lĩnh vực ngân hàng.

“Gánh nặng” Eurozone

“Gánh nặng” Eurozone

ANTĐ - Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang trở thành một “gánh nặng” níu kéo tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu do vấp phải trở ngại về cải cách, tăng trưởng kinh tế…

Không được phép chậm trễ

Không được phép chậm trễ

ANTĐ - Nhận diện được những thách thức là bước quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam có hướng đi đúng đắn khi hội nhập đến gần. Trong đó, đổi mới về tư duy phải là bước đi đầu tiên và cần thiết.

Nước đến chân, nhưng chưa vội nhảy

Nước đến chân, nhưng chưa vội nhảy

ANTĐ - Theo kế hoạch, cuối năm 2015, cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) sẽ được thành lập, đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam. Với những hiểu biết khiêm tốn về AEC, liệu cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam có biến được thách thức thành cơ hội?