Nỗi lo mất thương hiệu Việt

Nỗi lo mất thương hiệu Việt

ANTĐ - Từ năm 2015, Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) chính thức được thành lập, cùng với đó là việc cắt giảm hàng loạt dòng thuế. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng sẽ mở cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ từ năm nay theo cam kết WTO. Đây là cơ hội cho hàng hóa từ các nước ASEAN và một số nước vào thị trường Việt Nam một cách thuận lợi. Trong đó các doanh nhân Thái Lan đã khá nhanh nhạy nắm bắt cơ hội này với cách đi riêng của mình. Thay vì dùng tài chính, các doanh nghiệp Thái Lan thâm nhập thị trường Việt Nam bằng kênh phân phối thông qua góp vốn, mua bán, sáp nhập. 
Tăng thuế, phí xăng dầu: Người tiêu dùng chịu thiệt

Tăng thuế, phí xăng dầu: Người tiêu dùng chịu thiệt

ANTĐ - Từ hôm nay 21-1, Liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ có quyền quyết định điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày, quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP. Dự báo, giá bán lẻ xăng dầu khó giảm mạnh, mặc dù chênh lệch giữa giá bán lẻ và giá cơ sở tương đối lớn.

Hàng Thái Lan sẽ tràn ngập thị trường Việt Nam?

Hàng Thái Lan sẽ tràn ngập thị trường Việt Nam?

ANTĐ - Tập đoàn Central của gia đình tỷ phú Thái Lan Chirathivat vừa mua lại 49% cổ phần của công ty sở hữu chuỗi Siêu thị điện máy Nguyễn Kim, đánh dấu sự thâm nhập ngày càng sâu của nhà đầu tư này vào thị trường bán lẻ Việt Nam. Chỉ trong một thời gian ngắn, các nhà đầu tư Thái Lan đã hướng đến Việt Nam với hàng loạt vụ mua bán doanh nghiệp lớn.

Thuế nhập khẩu xăng dầu tăng thêm 7-11%

Thuế nhập khẩu xăng dầu tăng thêm 7-11%

ANTĐ - Bộ Tài Chính cho biết, từ hôm nay (7-1), thuế các mặt hàng xăng, dầu tăng thêm tới 7-11%. Theo đó, mức thuế nhập khẩu cao nhất đối với một số mặt hàng sẽ là 35%. 
Doanh nghiệp tìm cách nhập máy móc, công nghệ mới

Doanh nghiệp tìm cách nhập máy móc, công nghệ mới

ANTĐ - Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, 11 tháng đầu năm 2014, Việt Nam xuất siêu gần 2,1 tỷ USD. Dự báo, năm 2014 sẽ là năm thứ ba liên tiếp, Việt Nam xuất siêu. Tuy nhiên, năm 2015, thành tích này nhiều khả năng sẽ khó lặp lại.

Cần một chiến lược cải cách kinh tế dài hạn

Cần một chiến lược cải cách kinh tế dài hạn

ANTĐ - Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mang lại lợi ích lớn cho các quốc gia tham gia, trong đó có Việt Nam, song chúng ta cần phải đẩy mạnh cải cách để tận dụng tốt nhất cơ hội, đồng thời vượt qua thách thức luôn đi kèm với hiệp định này.
“Hàng hóa xanh” lên ngôi

“Hàng hóa xanh” lên ngôi

ANTĐ - Các loại “hàng hóa xanh”, hay còn gọi là “sản phẩm xanh” đang đứng trước cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ khi những thành viên quan trọng của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) khởi động đàm phán để đạt được thỏa thuận về tự do hóa thương mại.

Mỹ tố Trung Quốc “xấu chơi”

Mỹ tố Trung Quốc “xấu chơi”

ANTĐ - Là nước xuất khẩu lớn bậc nhất, được mệnh danh “công xưởng của thế giới” song Trung Quốc cũng là một quốc gia “xấu chơi”, theo đánh giá của Mỹ, khi tìm mọi cách dựng lên hàng rào bảo hộ hàng trong nước.

Đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng

Đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng

ANTĐ - Việc khách du lịch thế giới lại xác lập kỷ lục mới trong năm 2013 đã đưa ngành công nghiệp không khói thành một đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.
Tín hiệu lạ thời khủng hoảng

Tín hiệu lạ thời khủng hoảng

ANTĐ - Bất chấp tình trạng ảm đạm của nền kinh tế toàn cầu, ngành du lịch thế giới vẫn tăng trưởng tích cực, trở thành một tín hiệu lạ trong thời khủng hoảng.

Nga áp “phí tái chế” đối với tất cả ô tô nhập khẩu

Nga áp “phí tái chế” đối với tất cả ô tô nhập khẩu

ANTĐ - Nga áp “phí tái chế” đối với tất cả ô tô nhập khẩu trong đó bao gồm cả xe mới và xe cũ, dao động từ 420 euro tới 2.700 euro/xe mới và từ 2.600 euro tới 17.200 euro/xe qua 3 năm sử dụng và đối với một số xe tải, mức phí này có thể lên tới 147.700 euro.  
Sửa đổi, bổ sung Luật Dược: Siết chặt khâu cấp phép

Sửa đổi, bổ sung Luật Dược: Siết chặt khâu cấp phép

ANTĐ - Như ANTĐ đã phản ánh, mặc dù giá thuốc trúng thầu vào BV nửa đầu năm 2013 giảm tới 20-30% so với năm 2012, tuy nhiên chất lượng thuốc chữa bệnh vẫn rất đáng lo ngại. Đề cập đến những nội dung này, Bộ Y tế cho biết, với việc sửa đổi Luật Dược, chất lượng thuốc sẽ được quản lý tốt hơn.