Hàng nhập khẩu "bành trướng" mạnh

Hàng nhập khẩu "bành trướng" mạnh

ANTĐ - Nhận định trên được đưa ra tại hội thảo “Nhận diện rủi ro về chính sách đối với ngành bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập TPP và EVFTA” diễn ra ngày 6-7. 
Việt Nam luôn nỗ lực đảm bảo quyền và tự do cơ bản cho người dân

Việt Nam luôn nỗ lực đảm bảo quyền và tự do cơ bản cho người dân

ANTĐ - Ngày 13-6, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, Việt Nam sẽ không ngừng nỗ lực để bảo đảm tốt hơn quyền của mọi người dân Việt Nam, đồng thời sẽ đóng góp tích cực vào việc bảo đảm quyền con người trên phạm vi toàn cầu.
Sẽ  bỏ giá trần mặt hàng sữa trẻ em dưới 6 tuổi

Sẽ bỏ giá trần mặt hàng sữa trẻ em dưới 6 tuổi

ANTĐ - Nằm trong chuỗi sự kiện hoạt động kinh tế - ngoại giao của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Việt Nam, ngày 24-5, ngài Đại sứ Michael Froman - đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã có buổi làm việc với Bộ Tài chính về quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ.
TPP mang lại cơ hội cho cả Việt Nam và Mỹ

TPP mang lại cơ hội cho cả Việt Nam và Mỹ

ANTĐ - Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh trong cuộc đối thoại với bà Virginia Foote - Chủ tịch Hội đồng thương mại Mỹ, trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ diễn ra tối 23-5, nhân dịp chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Việt Nam.
Trung Quốc "gợi ý" xuất khẩu gà vào Việt Nam

Trung Quốc "gợi ý" xuất khẩu gà vào Việt Nam

ANTĐ - Chiều 16-5, trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) đã bác bỏ thông tin cục này vừa kiến nghị Chính phủ cho phép nhập khẩu gà giống từ  Trung Quốc.

Gã siêu lừa làm "ảo thuật" với tiền bẩn

Gã siêu lừa làm "ảo thuật" với tiền bẩn

ANTĐ - Trong 4 giờ trả lời phỏng vấn hãng tin AP, Gilbert Chikli - một tay lừa đảo lão luyện mang 2 dòng máu Pháp-Israel, kẻ bị cáo buộc ăn cắp từ các công ty phương Tây tổng số tiền lên tới 1,8 tỷ USD - tiết lộ, với thủ đoạn giả danh chủ tịch hay CEO của các tập đoàn lớn để lừa đảo bằng email giao dịch, y đã “rửa” 90% số tiền bẩn kiếm được qua ngõ Trung Quốc và Hong Kong. “Trung Quốc đã trở thành cửa ngõ quen thuộc của đủ loại lừa đảo quốc tế” - Chikli nói.

Đa cấp biến tướng - vấn đề nhức nhối của nhiều quốc gia

Đa cấp biến tướng - vấn đề nhức nhối của nhiều quốc gia

ANTĐ - Hiện tượng bán hàng đa cấp trái pháp luật khiến nhiều người trắng tay không chỉ bùng phát tại các nước đang phát triển ở khu vực châu Á mà cũng là một vấn đề nhức nhối tại những quốc gia phát triển ở châu Âu. Chính phủ các nước đã ban hành luật ngăn chặn đa cấp biến tướng và nhiều lần mở chiến dịch triệt phá loại kinh doanh phi pháp này.

Một nhà ngoại giao Việt Nam được vận động tranh cử vào Ủy ban Luật pháp quốc tế

Một nhà ngoại giao Việt Nam được vận động tranh cử vào Ủy ban Luật pháp quốc tế

ANTĐ - Chiến dịch vận động cho Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao ứng cử vào Ủy ban Luật pháp quốc tế vừa chính thức được khởi động sau khi Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) gửi công hàm giới thiệu ông tới phái đoàn các nước. 

Trung tâm mua sắm sẽ hết cảnh "chợ chiều"

Trung tâm mua sắm sẽ hết cảnh "chợ chiều"

ANTĐ - Với quy mô nhỏ, vắng khách, kinh doanh ảm đạm, trung tâm mua sắm ở Việt Nam hoạt động chưa hiệu quả. Thậm chí, nhiều trung tâm còn phải đóng cửa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, loại hình bán lẻ này sẽ không “chết”.
Sau năm 2020: Thị trường ô tô sẽ bùng nổ

Sau năm 2020: Thị trường ô tô sẽ bùng nổ

ANTĐ - Vị đại diện Công ty Toyota Việt Nam cho rằng, quy mô thị trường ô tô tại Việt Nam còn quá nhỏ, do giá xe cao. Muốn công nghiệp ô tô phát triển và có khả năng cạnh tranh với xe nhập khẩu khi thuế ô tô nhập khẩu từ ASEAN về 0% vào năm 2018 thì phải hạ thuế, phí đối với mặt hàng này.
Hà Nội luôn là bạn, đối tác tin cậy

Hà Nội luôn là bạn, đối tác tin cậy

ANTĐ - Nhìn lại 5 năm qua, Sở Ngoại Vụ Hà Nội đánh giá, Hà Nội luôn là điểm sáng trong thu hút đầu tư và giao lưu quốc tế đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu phát triển của Thủ đô trong thời đại mới.
"Đánh trượt" đề án xe hợp đồng online

"Đánh trượt" đề án xe hợp đồng online

ANTĐ - Đề án thí điểm dịch vụ gọi xe theo hợp đồng điện tử của Uber vừa bị Bộ GTVT trả lại do đơn vị này không thành lập công ty ở Việt Nam. Tuy vậy, đại diện Uber khẳng định, hãng không rút khỏi Việt Nam mà sẽ thành lập công ty để hoạt động tại Việt Nam trong thời gian sớm nhất.
Nâng tầm APEC thành một diễn đàn "vì phát triển"

Nâng tầm APEC thành một diễn đàn "vì phát triển"

ANTĐ - Ngày 19-11, Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 23 đã kết thúc tốt đẹp, chuyển thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm và nỗ lực của các thành viên xây dựng các nền kinh tế tăng trưởng bền vững, bao trùm, vì một châu Á - Thái Bình Dương ổn định, công bằng, gắn kết và thịnh vượng, và góp phần nâng tầm APEC thành một diễn đàn “vì phát triển”. 
Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập WTO: Phê chuẩn sớm sẽ có lợi cho Việt Nam

Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập WTO: Phê chuẩn sớm sẽ có lợi cho Việt Nam

ANTĐ - Ngày 5-11, Quốc hội đã nghe Chủ tịch nước Trương Tấn Sang báo cáo về đề nghị phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng - thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thuyết trình về Nghị định thư và thảo luận tại tổ về nội dung này. 
 "Chông chênh" thương hiệu Việt

"Chông chênh" thương hiệu Việt

ANTĐ - Xây dựng thương hiệu Việt Nam cho hàng hóa, sản phẩm đã được các chuyên gia bàn bạc, đề xuất ngay từ khi nước ta gia nhập WTO. Sau 9 năm bước vào sân chơi thương mại toàn cầu, có thể đếm được bao nhiêu thương hiệu Việt đứng ngang hàng với những tên tuổi nổi tiếng trên thế giới, lấy được lòng tin của hàng triệu người tiêu dùng khắp năm châu, bốn biển? 
Dự kiến tăng thuế nhập khẩu sắt, thép

Dự kiến tăng thuế nhập khẩu sắt, thép

ANTĐ - Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh tăng mức thuế nhập khẩu ưu đãi các mặt hàng phôi thép thuộc một số mã hàng hiện đang có mức thuế suất 7%, 9% lên mức 10%, bằng cam kết WTO năm 2015.